Arsenal chia tay Champions League trong nước mắt

Arsenal chia tay Champions League trong nước mắt
Arsenal đã có trận đấu quả cảm và đánh bại Bayern ngay trên sân nhà với tỷ số 2-0 qua đó gỡ hòa 3-3 sau hai lượt trận. Tuy nhiên, thầy trò HLV Wenger vẫn phải ngậm ngùi chia tay Champions League vì luật bàn thắng sân khách.

> “Pháo” có thoát “hang hùm”?
> Arsenal mang đội hình xịn sang Việt Nam

Lợi thế dẫn 3-1 ngay trên sân của Arsenal giúp cho Bayern nhập cuộc có phần chủ quan trước các vị khách. Chính vì vậy, bất ngờ đã xảy ra chỉ ít phút sau khi trận đấu bắt đầu.

Đón đường chuyền của đồng đội, Walcott thực hiện pha căng ngang như dọn cỗ để Giroud băng vào đệm bóng cận thành tung lưới đội chủ sân Allianz Arena.

Sớm bị thủng lưới, các học trò của HLV Jupp Heynckes vùng lên mạnh mẽ và gây sức ép lớn về phía khung thành của thủ môn Fabianski. Phút 11, Gustavo có pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm rất căng tuy nhiên, bóng lại đi vọt xà ngang.

Hùm xám xứ Bavaria tiếp tục những đợt tấn công dồn dập, trong khi các học trò của HLV Wenger cũng chơi đầy quả cảm, với tinh thần không còn gì để mất.

Các Pháo thủ thật sự nguy hiểm với những pha lên bóng bên cánh phải - nơi mà Walcott gây ra không ít khó khăn cho hàng phòng ngự của Bayern.

Bên kia chiến tuyến, các chân sút của Bayern tỏ ra bế tắc trong việc tiếp cận với khung thành của Arsenal. Chính vì thế, đội chủ nhà là tìm cơ hội ở những cú sút xa.

Phút 28, Robben dẫn bóng đến mép vạch 16m50 rồi tung ra cú dứt điểm bằng chân trái sở trường. Tuy nhiên, cú sút của tiền vệ người Hà Lan lại đi quá thiếu chính xác.

Bàn thắng của Koscielny là chưa đủ để Arsenal đi tiếp
Bàn thắng của Koscielny là chưa đủ để Arsenal đi tiếp.

Ngay đầu hiệp 2, cầu thủ số 10 của Bayern tiếp tục cảnh báo khung thành của đội khách với tình huống đi bóng và dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Có điều, vẫn là cú sút không trúng đích.

Sau đó đến lượt Kroos với pha sút phạt ngoài vòng 16m50, bóng đi khó chịu và chỉ chệch cột dọc khung thành của Fabianski trong gang tấc.

Không chỉ phong tỏa mọi ngả đường vào khung thành của Neuer, Bayern còn tiếp tục tạo ra sức ép đáng kể lên phần sân của The Gunners. Phút 56, Mueller đột nhập vòng cấm Arsenal trước khi thực hiện pha căng ngang nguy hiểm. Đáng tiếc cho Hùm xám, không có cái tên nào của đội chủ nhà băng vào dứt điểm.

Dù vẫn nắm quyền chủ động trên sân, nhưng các học trò của HLV Jupp Heynckes tiếp tục bế tắc trong việc khoan thủng hàng phòng ngự của Arsenal. Cú đặt lòng của Gustavo ở phút 65 dù rất hiểm hóc nhưng vẫn chưa mang về bàn gỡ cho Bayern.

Ngay ở tình huống đối mặt với Fabianski, Robben cũng không thể đánh bại thủ thành người Ba Lan của đội khách.

Bayern suýt ôm hận vì sự chủ quan và lãng phí cơ hội
Bayern suýt ôm hận vì sự chủ quan và lãng phí cơ hội.

Chỉ ít phút sau khi vào sân, Gervinho suýt chút nữa đã điền tên mình lên bảng tỷ số. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà có pha xử lý khéo léo trước khi xỉa bóng vượt qua tầm kiểm soát của Neuer. Đáng tiếc cho Arsenal, bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Mải dâng cao đội hình tấn công, Bayern đã phải nhận đòn hồi mã thương ở phút 86. Xuất phát từ quả phạt góc của Cazorla, Koscielny bật cao đánh đầu tung lưới Neuer lần thứ 2.

Lúc này, tỉ số là 3-3 sau 2 lượt trận. Chỉ cần ghi thêm bàn thắng nữa và không để thủng lưới, các vị khách sẽ là những người giành quyền vào tứ kết.

Những phút cuối trận, những người Munich phải sống trong tâm trạng lo âu, thấp thỏm khi mà các cầu thủ Arsenal đang dẫn trước đội bóng của họ với cách biệt 2 bàn.

Dù vậy, đoàn quân của HLV Wenger cũng chỉ làm được có vậy và tỉ số hòa chung cuộc 3-3 sau hai lượt trận được giữ nguyên cho đến khi trận đấu kết thúc. Arsenal phải ngậm ngùi nói lời chia tay Champions League vì luật bàn thắng sân khách.

Đội hình ra sân:

Bayern Munich: Neuer, Dante, Van Buyten, Lahm, Martinez, Muller, Alaba, Dias, Kroos (Tymoschuk 81), Mandzukic (Gomez 73), Robben

Arsenal: Fabianski, Mertesacker, Koscielny, Jenkinson, Gibbs, Rosicky, Arteta, Walcott (Oxlade-Chamberlain 72), Ramsey (Gervinho 72), Cazorla, Giroud

Bàn thắng: Giroud 3, Koscielny 86

Theo Thiên Bình
Vietnamnet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.