ARMY đồng loạt đẩy hashtag #StopAsianHate, yêu cầu xin lỗi vụ V (BTS) bị kỳ thị vô căn cứ

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Chưa kịp vui trước sự chỉn chu, lịch lãm của V (BTS) tại Grammys 2022, người hâm mộ của BTS một lần nữa dậy sóng trước sự kỳ thị vô căn cứ của truyền thông phương Tây đối với nam thần tượng.

Ngày 4/4 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải Grammys 2022 đã diễn ra tại Las Vegas, Mỹ sau hơn 2 tháng trì hoãn do dịch COVID-19. Một trong những nhân tố thu hút khán giả của mùa giải năm nay chính là sự xuất hiện của nhóm nhạc BTS. Đặc biệt, thành viên V còn gây ấn tượng với diện mạo "soái ca" cùng những tương tác thân thiết với dàn sao quốc tế.

ARMY đồng loạt đẩy hashtag #StopAsianHate, yêu cầu xin lỗi vụ V (BTS) bị kỳ thị vô căn cứ ảnh 1

Vẻ phong trần của V tại Grammys 2022 khiến fan "phát sốt".

ARMY đồng loạt đẩy hashtag #StopAsianHate, yêu cầu xin lỗi vụ V (BTS) bị kỳ thị vô căn cứ ảnh 2

Anh còn nhiệt tình tương tác cùng "mẹ quái vật" Lady Gaga.

ARMY đồng loạt đẩy hashtag #StopAsianHate, yêu cầu xin lỗi vụ V (BTS) bị kỳ thị vô căn cứ ảnh 3

Khoảnh khắc "thầm thì" của V và Olivia Rodrigo cũng trở nên "viral" khắp cõi mạng.

Gây ấn tượng mạnh với công chúng nhưng V vẫn không tránh khỏi "tai bay vạ gió". Cụ thể, trong video tóm tắt Grammys lần thứ 64 của chương trình The Project đến từ Úc, cảnh quay V đang "quẩy" theo giai điệu Peaches của Justin Bieber đã bị cắt ghép, chỉnh sửa để V trông như có biểu hiện ho. Lời bình trong đoạn MV được người hâm mộ cho rằng đang cố tình định hướng rằng V làm lây lan COVID-19.

ARMY đồng loạt đẩy hashtag #StopAsianHate, yêu cầu xin lỗi vụ V (BTS) bị kỳ thị vô căn cứ ảnh 4

Lời bình từ The Project trong phân cảnh trên khiến nhiều người hâm mộ phẫn nộ: "Thành viên BTS đã bộc lộ sự phấn khích và quên đi cuộc chiến chống COVID-19 gần đây của họ".

Đáng nói, The Project đã trực tiếp đề cập đến việc các thành viên của BTS đã lần lượt bị nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, trên thực tế 7 chàng trai đã hoàn toàn bình phục và hoàn thành cách ly y tế đúng quy định trước khi biểu diễn tại Grammys 2022.

ARMY đồng loạt đẩy hashtag #StopAsianHate, yêu cầu xin lỗi vụ V (BTS) bị kỳ thị vô căn cứ ảnh 5

Những ARMY (người hâm mộ của BTS) đã đồng loạt đẩy hashtag #StopAsianHate (Dừng kỳ thị người châu Á) và yêu cầu phía The Project đưa ra lời xin lỗi chính thức.

Một bài viết của một ARMY đã nhận được sự đồng tình của rất nhiều netizen: "Chúng tôi cảm thấy mệt mỏi với những sự phân biệt đối với các nghệ sĩ châu Á. Có nhiều cách để thu hút khán giả, nhưng The Project đã chọn móc nối giữa một hành động vô hại của một nghệ sĩ châu Á và đại dịch nghiêm trọng đang xảy ra một cách không liên quan. Điều này không thể chấp nhận được."

ARMY đồng loạt đẩy hashtag #StopAsianHate, yêu cầu xin lỗi vụ V (BTS) bị kỳ thị vô căn cứ ảnh 6

Hiện The Project vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về sự việc trên.

Đây không phải lần đầu tiên BTS bị so sánh "kém duyên" bởi truyền thông quốc tế. Vào năm 2021, một phát thanh viên người Đức cũng từng ví BTS "như dịch COVID-19" đã bị ARMY lên án. Bởi COVID-19 là đại dịch gây nguy hại với công dân toàn cầu và mọi người dân đều tìm cách để chống dịch.

Hậu Grammys 2022, V cũng là tiêu điểm bị chỉ trích vì hình ảnh nam idol hút thuốc bị lan truyền. Người hâm mộ phẫn nộ cho rằng quyền riêng tư của nam idol bị xâm phạm, anh đã trưởng thành và không cần chịu sự áp đặt một quy chuẩn phi lý nào. Hành động của V không đáng bị chỉ trích bởi nam idol hút thuốc tại nơi quy định.

ARMY đồng loạt đẩy hashtag #StopAsianHate, yêu cầu xin lỗi vụ V (BTS) bị kỳ thị vô căn cứ ảnh 7

Người hâm mộ hi vọng BTS và các nghệ sĩ nói chung sẽ nhận được sự bình đẳng và tôn trọng.

ARMY đồng loạt đẩy hashtag #StopAsianHate, yêu cầu xin lỗi vụ V (BTS) bị kỳ thị vô căn cứ ảnh 11
MỚI - NÓNG
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Có thể bạn quan tâm

Netizen "chia phe" sau tuyên bố "ILLIT là bản sao NewJeans" của Min Hee Jin

Netizen "chia phe" sau tuyên bố "ILLIT là bản sao NewJeans" của Min Hee Jin

HHT - Drama "sóng gió gia tộc" hot nhất thời điểm hiện tại càng nóng hơn bao giờ hết sau phát ngôn khiêu chiến trực diện, chỉ trích HYBE cùng Belift Lab cố tình tạo ra bản sao NewJeans của Min Hee Jin. Người hâm mộ bày tỏ sự không hài lòng khi thần tượng bị đưa lên đầu ngọn sóng, netizen phản ứng trái chiều về sự tương đồng của hai nhóm.