Argentina thắng Mexico nhờ... "đấu súng"

Argentina thắng Mexico nhờ... "đấu súng"
(TPO) Đúng như dự đoán của TPO, Argentina đã vượt qua Mexico trong loạt đấu 11m đầy may rủi sau khi hoà 1 - 1 ở 120 phút thi đấu để có mặt tại trận chung kết Confederations Cup 2005 với Brazil.
Argentina thắng Mexico nhờ... "đấu súng" ảnh 1

Argentina chiến thắng chung cuộc sau loạt đấu 11m cân não

Bước vào trận đấu, hai đội chơi khá chắc chắn với mục tiêu bảo an toàn sân nhà trước khi dâng lên tấn công. Có thể hiểu được điều đó vì hai đối thủ này đã quá hiểu nhau trong những lần chạm trán trước đây.

Tuy nhiên, không vì thế mà trận đấu tỏ ra tẻ nhạt, trái lại cả Argentina lẫn Mexico đều tỏ ra khá hiệu quả trong các pha tấn công nhanh. Cầu thủ hai đội phối hợp rất kỹ thuật, và khá nhuần nhuyễn.

Trong khoảng 20 phút đầu của trận đầu, thế chủ động trên sân thuộc về các học trò của ông Pekerman nhờ khả năng xông xáo, đậm chất kỹ thuật của năng trẻ Juan Riquelme, cộng với kinh nghiệm của đội trưởng Juan Sorin và hậu vệ già dặn Javier Zanetti.

Nhưng pha bóng nguy hiểm thực sự đầu tiên lại do các cầu thủ đến từ vùng CONCACAF tạo ra. Phút 25, tiền vệ Zinha đã có cú sút xa nguy hiểm về phía khung thành đội Argentina. Tuy nhiên, thủ môn Lux đã kịp thời bay người cản phá. Có thể nói càng tiến sâu, thủ môn trẻ càng thể hiện được tài năng so với những gì anh thể hiện không ấn tượng ở trận đầu ra quân với Tunisia.

Argentina thắng Mexico nhờ... "đấu súng" ảnh 2

Bàn gỡ hoà của Luciano Figueroa (Argentina) cuối hiệp phụ thứ hai

Có thể thấy trong hiệp một thế trận khá cân bằng, các cơ hội hai bên tạo ra đều không thắng được thủ môn đối phương. Ngay như tình huống ở phút 45, đội trưởng Argentina là Juan Sorin đã tung cú sút vào khung thành bỏ trống của đội Mexico, nhưng cú sút bóng nhẹ này đã bị một hậu vệ đội Mexico kịp thời phá ra.

Bước sang hiệp hai, khi các cầu thủ Mexico chơi tập trung hơn đã khiến  các cầu thủ Argentina gặp không ít khó khăn, nhất là những đường lên bóng của vũ điệu Tango đánh vào trung lộ đều bị chặn đứng.

Không những phòng ngự tốt, Mexico còn tạo ra được các pha phối hợp tấn công nguy hiểm. Phút 53, một lần nữa Zinha (Mexico) có cơ hội trước khung thành Argentina, dù hàng phòng thủ lẫn thủ môn Argentina đã bó tay nhưng cột dọc lại từ chối bàn thắng.

Pha nguy hiểm đó như đánh thức tiềm năng của các cầu thủ Argentina. Chỉ sau đó ít phút, liên tiếp 2 pha đánh đầu của cầu thủ Fabricio Coloccini từ những đường chuyền của thủ lĩnh hàng tiền vệ Riquelme đã gây ra tình huống khá nguy hiểm cho khung thành thủ môn Oswaldo Sanchez .

Trong những phút còn lại của thời gian thi đấu chính thức, hai đội vẫn chơi "ăn miếng trả miếng" với nhau. Sau khi Pablo Aimar vào thay cho Mario Santana, Argentina đã chuyển từ tấn công trung lộ ra hai cánh. Phương án ày đã có tác dụng khi không ít lần gây khó dễ cho thủ môn Mexico.

Về phía Mexico, họ vẫn trung thành với lối chơi tấn công biên để tận dụng khả năng tạt bóng khá tốt của Ramon Morales bên cánh trái và những pha đánh đầu lái bóng hiểm hóc của Borgetti. Dù đã đôi lần có cơ hội theo bài bản như vậy song bàn thắng vẫn không được ghi cho Mexico như các trận đấu trước.

Tình huống đàng chú ý của những phút cuối của trận đấu là lần lượt Javier Saviola (Argentina) và nhạc trưởng Rafael Marquez (Mexico) nhận thẻ đỏ bị truất quyền thi đấu. Hai đội phải thi đấu thêm hai hiệp phụ khi 90 phút thi đấu chính thức kết thúc hoà 0 - 0.

Nếu có luật bàn thắng vàng hay bàn thắng bạc, thì đội nở nụ cười sau trận đấu sẽ là Mexico chứ không phải là Argentina. Bởi vì khi hiệp phụ thứ nhất sắp kết thúc, hậu vệ Carlos Salcido đã bất ngờ dẫn bóng băng lên bên cánh trái vượt qua hai hậu vệ dày dạn kinh nghiệm Javier Zanetti và Gabriel Heinze trước khi sút tung nóc lưới Argentina mở tỷ số trận đấu.

Không chấp nhận thua trận, trong hiệp phụ thứ hai, các cầu thủ Argentina đã dồn lên tấn công hòng san bằng tỷ số. Cuối cùng những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ đã được đền đáp xứng đáng. Phút 111, "Batigol mới" Figueroa đã có cú sút bóng qua chân thủ môn Oswaldo Sanchez sau khi khống chế bóng khá điệu nghệ. Tỷ số được cân bằng 1 - 1 cho Argentina.

Đó cũng là tỷ số chung cuộc của thời gian 120 phút thi đấu kết thúc. Bước vào đá luân lưu, với tinh thần đang lên sau khi gỡ hoà, Argentina đã vượt qua Mexico với tổng tỷ số 6 - 5 để giành chiếc vé cuối cùng chơi trận chung kết Confederations Cup 2005 với đội Brazil vào ngày 29/6 tới.

Đội hình ra sân

Mexico: Oswaldo Sanchez; Carlos Salcido; Rafael Marquez; Ricardo Osorio; Pavel Pardo; Jared Borgetti; Zinha (Torrado Gerardo 94'); Ramon Morales (Medina Alberto 72'); Gonzalo Pineda; Mario Mendez; Jaime Lozano (Perez Luis 56').

Argentina: Guemamdia Lux;Gabriel Heinze;Juan Riquelme, Esteban Cambiasso; Juan Sorin; Javier Zanetti; Gabriel Milito (Rodriguez Maximiliano 66'); Luciano Figueroa (Galletti Luciano 116'); Javier Saviola; Fabricio Coloccini; Mario Santana (Pablo Aimar 76').

MỚI - NÓNG