Argentina phụ thuộc Messi đến mức nào?

Argentina phụ thuộc Messi đến mức nào?
Argentina, cũng như trường hợp của Barca những mùa gần đây, đang hoàn toàn lệ thuộc vào Messi, hệt như cái cách họ phụ thuộc huyền thoại Maradona trong quá khứ. Sự thật ấy đã được minh chứng qua các con số thống kê.

Thi đấu chật vật trước Thụy Sỹ ở vòng 1/8, nhưng nhờ có sự tỏa sáng của Messi, Argentina đã trở thành 1 trong 8 đội bóng mạnh nhất thế giới. Messi đã ghi 4 bàn ở vòng bảng và ngay cả ở pha lập công quyết định của Angel di Maria vào lưới Benaglio ở vòng knock-out, công đầu cũng thuộc về siêu sao của Barca.

Qua 4 trận đã đấu tại Brazil 2014, ĐT Argentina có được tổng cộng 64 cơ hội ăn bàn, trong đó 18 xuất phát trực tiếp từ Messi, chiếm tỉ lệ 28,1%. Con số ấy đã là cao, nhưng sẽ còn ấn tượng hơn nếu đem so sánh với các đồng đội của anh trên hàng tấn công. Di Maria xếp vị trí thứ 2 về số lần tạo cơ hội, nhưng chỉ có 10 lần (đạt 15,62%), Gonzalo Higuain 6 lần (9,37%), đều thua xa siêu sao mang áo số 10.

Ngoài ra, số lần đột phá bên phần sân đối phương của Messi (22) cũng vượt trội so với các đồng đội nổi tiếng Aguero, Lavezzi hay Higuain.

Chứng kiến tất cả những điều đó, huyền thoại Maradona dường như nhìn thấy hình ảnh của chính ông trong đó. “Cậu bé vàng” cảm thấy tiếc cho hậu duệ: “Cậu ấy thật cô độc. Tốc độ, những pha lên bóng của cậu ấy hoàn toàn không có ai bắt kịp”. Trước trận tứ kết với ĐT Bỉ, Maradona cũng có đôi lời cảnh báo: “Nếu như họ thất bại, đừng đổ lỗi cho Messi!”.

Theo Theo Bongda+
MỚI - NÓNG