Argentina chờ gặp Brazil

Argentina chờ gặp Brazil
Sau khi thắng Mexico, đội Argentina mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm, đang hy vọng họ sẽ sớm hồi phục để đối diện đại kình địch Brazil trong chung kết Cúp Liên đoàn.

Tiền đạo Saviola thừa nhận: "Chúng tôi đã biết sẽ không dễ dàng vì Mexico rất nhanh và chuyền bóng khéo".

Sau hai tiếng giằng co, Argentina chỉ lọt vào chung kết nhờ thắng penalty 6 - 5.

Saviola nói: "Nay chúng tôi phải hồi phục và chuẩn bị gặp Brazil".

Brazil, với bộ tứ Adriano, Kaka, Robinho và Ronaldinho, đã vượt qua Đức hôm thứ Bảy với tỷ số 3-  2.

Chung kết sẽ diễn ra hôm thứ Tư, trong lúc Argentina sẽ thiếu vắng Saviola, người nhận thẻ đỏ trong trận gặp Mexico.

Tiền vệ Cambiasso, người ghi bàn phạt đền quyết định, nói: "Chúng tôi cần ngủ, ăn và nghỉ ngơi thật tốt. Chúng tôi đã chứng tỏ bản lĩnh. Nay thì phải tích cực khi nghĩ về trận gặp Brazil".

Ba tuần trước trong vòng loại World Cup, Argentina đã thắng Brazil, nhưng lần này họ sẽ phải đá hay hơn nếu muốn lặp lại thành tích.

Trong hiệp một gặp Mexico, Argentina đá rất vất vả và khi trận đấu bước sang hiệp phụ, họ tỏ ra mệt mỏi.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.