Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, miền Bắc mưa lớn từ tối nay

Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của bão số 1. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.
Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của bão số 1. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.
TPO - Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão vào đêm qua, dự báo tiếp tục tăng cấp, kết hợp với rãnh thấp ở Bắc Bộ gây mưa lớn cho miền Bắc và Bắc Trung Bộ từ chiều tối nay.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 4 giờ sáng nay (13/6), tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ sáng mai, tâm bão ngay trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ sáng thứ Hai (15/6),  tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) đều có nguy cơ rủi ro cao. 

Ngoài ra, dù không đổ bộ trực tiếp vào nước ta nhưng bão số 1 đã nối với rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ chiều tối và đêm nay đến ngày 15/6 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông.

Riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm với lượng mưa phổ biến 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h, vùng núi và trung du 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h).

Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội từ chiều tối và đêm nay đến ngày 15/6 có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.   

Do tác động của đợt mưa lớn, miền Bắc và Thanh Hóa chấm dứt nắng nóng từ ngày mai. Hôm nay nền nhiệt cao nhất ở đồng bằng, trung du Bắc Bộ là 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Tại Bắc Trung Bộ dự báo nắng nóng vẫn tiếp tục kéo dài. Nền nhiệt hôm nay cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.