Áp thấp nhiệt đới đổ bộ Thanh Hóa vào sáng mai, gió giật cấp 8

0:00 / 0:00
0:00
Áp thấp nhiệt đới đổ bộ Thanh Hóa vào sáng mai, gió giật cấp 8
TPO - Đến 7h ngày 8/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền khu vực Thanh Hóa.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, vào 19h hôm nay (7/7), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 110km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Đến 7h ngày 8/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền khu vực Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của sóng lớn, gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới: Cấp 3.

Cập nhật về tình hình áp thấp nhiệt đới vào lúc 15h30 chiều 7/7, ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, từ 12h hôm nay (7/7), các tỉnh Thái Bình, Nam Định bắt đầu cấm biển. Việc cấm biển áp dụng từ 13h đối với các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa. Thành phố Hải Phòng cấm biến từ 15h. Hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đang theo dõi để xem xét việc cấm biển.

Đại diện Bộ đội biên phòng cho biết, tính đến thời điểm này còn 2.673 tàu/13.126 người đang hoạt động ven bờ vịnh Bắc Bộ. Các phương tiện đã nhận được thông tin và đang di chuyển tránh trú. Các tàu du lịch ven biển đã neo đậu tại bến, không còn hoạt động. Bộ Quốc phòng đã có công điện chỉ đạo và duy trì 264.272 chiến sỹ, 1.979 phương tiện ứng trực sẵn sàng công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên.

Áp thấp nhiệt đới đổ bộ Thanh Hóa vào sáng mai, gió giật cấp 8 ảnh 1

Ông Mai Văn Khiêm cho biết, ATNĐ lần này dự báo không chuyển thành bão

Trước tình hình diễn biến phức tạp của ATNĐ, Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai các địa phương sơ tán toán bộ người trên các lồng bè, chòi canh từ Hải Phòng – Nghệ An; Gia cố, bảo vệ các vị trí đê biển xung yếu, công trình đang thi công

Đối với khu vực đồng bằng, các đơn vị sẵn sàng phương án vận hành công trình tiêu úng bảo vệ diện tích lúa mới gieo cấy, chống ngập úng khu vực đô thị.

Đối với khu vực miền núi, các địa phương kiểm tra rà soát nơi ở, sẵn sàng sơ tái người dân tại khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lỡ đất, sẵn sàng bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông nhất là qua các ngầm, trần, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; Triển khai phương án đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Cùng ngày, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho rằng, đây là cơn ATNĐ đầu tiên trong mùa mưa bảo năm nay nên cần huy động tối đa lực lượng tham gia để giảm thiểu thiệt hại nhỏ nhất.

Phó Thủ tướng đề nghị cơ quan dự báo dự báo chính xác đường đi, ảnh hưởng của ATNĐ, theo dõi sát để không bất ngờ, bị động. Trên cơ sở dự báo, các địa phương và bộ, ngành chủ động chuẩn bị vật tư, trang thiết bị, tài chính, con người kỹ để ứng phó. Ngoài các địa phương cần có phương án xử lý, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sau bão kịp thời.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.