Áp thấp nhiệt đới đổ bộ sáng nay, bão Atsani tiến vào Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa lớn từ Quảng Bình đến Phú Yên và các tỉnh phía Bắc Tây Nguyên trong ngày và đêm nay.
Áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa lớn từ Quảng Bình đến Phú Yên và các tỉnh phía Bắc Tây Nguyên trong ngày và đêm nay.
TPO - Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 10 sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh Quảng Ngãi – Phú Yên trong sáng nay, gây mưa kéo dài hết đêm nay. Trong khi đó bão Atsani cũng đang tiến vào Biển Đông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 4 giờ sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển các tỉnh Quảng Ngãi đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên. Đến 4 giờ ngày 7/11, trung tâm vùng áp thấp trên khu vực Cam- Pu- Chia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Quảng Nam đến Ninh Thuận (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.    

Trên đất liền hôm nay, khu vực ven biển phía Nam Quảng Nam đến phía Bắc Phú Yên có gió giật cấp 6.

Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định trong ngày và đêm nay tiếp tục có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm. Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai, Bắc Đắk Lắk và Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm.

Cùng với áp thấp nhiệt đới đổ bộ, Biển Đông có thể đón thêm cơn bão Atsani. Tuy nhiên, các nhận định cho thấy, cơn bão này có thể suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành vùng áp thấp rồi tan ngay trên biển.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.