Áp lực quá tải F0, TPHCM lấy trường học mở thêm bệnh viện dã chiến

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau một tuần gấp rút chuyển đổi công năng, một trường học trên địa bàn quận Phú Nhuận, TPHCM đã trở thành bệnh viện dã chiến với quy mô 350 giường. Đây là giải pháp tình thế được thành phố xúc tiến triển khai trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 vẫn ở mức rất cao.
Áp lực quá tải F0, TPHCM lấy trường học mở thêm bệnh viện dã chiến ảnh 1
Áp lực quá tải F0, TPHCM lấy trường học mở thêm bệnh viện dã chiến ảnh 2

Trường THPT Phú Nhuận được hỏa tốc chuyển đổi công năng thành bệnh viện dã chiến.

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp trên địa bàn TPHCM nhu cầu điều trị của các trường hợp F0 có biểu hiện triệu chứng hoặc bệnh lý chuyển nặng ngày càng lớn nhiều bệnh viện dã chiến đã được thành lập. Sáng 12/8, thành phố tiếp tục đưa bệnh viện dã chiến trên địa bàn quận Phú Nhuận vào hoạt động với quy mô 350 giường, trong đó có 60 giường hồi sức.

Áp lực quá tải F0, TPHCM lấy trường học mở thêm bệnh viện dã chiến ảnh 3

Khu vực hội trường của trường học được thiết lập thành khoa săn sóc đặc biệt cho bệnh nhân COVID-19.

Bác sĩ Chuyên khoa 2 Huỳnh Nguyễn Lộc, Giám đốc Viện Y dược học Dân tộc, TPHCM là đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyên môn tại bệnh viện dã chiến cho biết, bệnh viện được thiết lập khẩn cấp trên cơ sở sử dụng hạ tầng tại trường THPT Phú Nhuận. Đây là cơ sở chịu trách nhiệm chính trong việc thu dung, điều trị cho các bệnh nhân ở tầng 2 và tầng 3 (nhóm có biểu hiện bệnh nguy cơ chuyển nặng, bệnh lý nền). Ngay tại thời điểm đi vào hoạt động, bệnh viện đã có hơn 20 bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị.

Áp lực quá tải F0, TPHCM lấy trường học mở thêm bệnh viện dã chiến ảnh 4
Áp lực quá tải F0, TPHCM lấy trường học mở thêm bệnh viện dã chiến ảnh 5

Các máy móc, trang thiết bị phục vụ điều trị bệnh nhân đã nhanh chóng được lắp đặt, hoàn thiện.

Tại đây hiện đã được trang bị hệ thống bồn oxy lỏng với dung tích 13m3 và hệ thống 130 đầu van oxy tại giường cấp cứu, có chức năng nhiệm vụ thu dung, sàng lọc, khám bệnh, cách ly, điều trị, chăm sóc và cấp cứu bệnh nhân COVID-19 theo hướng dẫn chuyên môn của ngành y tế. Bệnh viện có 250 nhân viên chuyên môn y tế thuộc biên chế bệnh viện Y học dân tộc TPHCM là những người chịu trách nhiệm chính về mặt chuyên môn trong chăm sóc bệnh nhân.

Áp lực quá tải F0, TPHCM lấy trường học mở thêm bệnh viện dã chiến ảnh 6

Y bác sĩ đang kiểm tra những công đoạn cuối cùng để đảm bảo độ an toàn và chính xác trước khi điều trị cho bệnh nhân.

Thông tin từ PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM, hiện đã có 16 bệnh viện dã chiến thuộc tuyến thành phố đi vào hoạt động. Theo tinh thần chỉ đạo chung, các quận huyện phải chủ động trong công tác thu dung, điều trị và quản lý F0 tại địa phương. Việc các quận thành lập thêm những bệnh viện dã chiến sẽ góp phần sớm tiếp nhận những trường hợp F0 có chuyển biến nặng và can thiệp sớm, hạn chế phải chuyển lên tuyến trên để giảm áp lực quá tải cho các tầng điều trị chuyên sâu.

Áp lực quá tải F0, TPHCM lấy trường học mở thêm bệnh viện dã chiến ảnh 7
Áp lực quá tải F0, TPHCM lấy trường học mở thêm bệnh viện dã chiến ảnh 8

Đây là cơ sở có công suất đáp ứng 350 giường bệnh với 60 giường hồi sức.

Hiện nay đã có một số bệnh viện dã chiến tuyến quận huyện đi vào hoạt động tại quận huyện gồm Bình Thạnh, bệnh viện dã chiến quận 8, Bệnh viện Dã chiến huyện Bình Chánh, Gò Vấp. Một số quận huyện khác cũng đang khẩn trương triển khai để sớm đưa vào hoạt động điều trị cho bệnh nhân.

Áp lực quá tải F0, TPHCM lấy trường học mở thêm bệnh viện dã chiến ảnh 9
Áp lực quá tải F0, TPHCM lấy trường học mở thêm bệnh viện dã chiến ảnh 10

Ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TPHCM (người tóc bạc) đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị liên quan khi sớm đưa Bệnh viện Dã chiến Phú Nhuận vào hoạt động.

Tại thời điểm Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 Phú Nhuận đi vào hoạt động, ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TPHCM đã đến động viên tinh thần các y bác sĩ. Ông đánh giá cao nỗ lực của lực lượng y tế và các đơn vị phối hợp khi chỉ trong thời gian rất ngắn đã được bệnh viện vào hoạt động, nâng cao năng lực tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.