Âp lậu trứng vịt, nguy hiểm!

Âp lậu trứng vịt, nguy hiểm!
TPO - Tại cuộc họp BCĐ Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, TS Nguyễn Đăng Vang, Cục trưởng Chăn cảnh báo dịch có thể xảy ra do người dân ở một số tỉnh thành ấp lậu trứng vịt.
Âp lậu trứng vịt, nguy hiểm! ảnh 1

Đây là số trứng vịt được nhập lậu từ Trung Quốc và chưa chưa qua kiểm dịch.

Theo ông Vang, tình trạng người dân ấp lậu trứng gà, vịt chưa qua kiểm dịch là do tình trạng cung không đủ cầu trong khi các cơ sở chăn nuôi vẫn phải tiếp tục ngừng ấp nở trứng vịt đến hết ngày 28/2/2007.

Hiện giá vịt thương phẩm trên thị trường lên tới 28.000 đồng/kg. Điều này cũng đồng nghĩa với việc người dân có lãi tới 12.000 đồng đối với mỗi kg vịt thương phẩm.

Cùng với tình trạng ấp lậu vịt, hiện ở chợ Bắc Giang cũng xuất hiện tình trạng gà chưa qua kiểm dịch nhập lậu từ Trung Quốc được bán với giá 20.000 đồng/kg.

“Với mỗi kg gà Trung Quốc bán được, người dân được lãi tới 10.000 đồng. Điều này đặc biệt nguy hiểm vì nếu chúng ta không kiểm soát được tình trạng ấp nở vịt lậu và gà Trung Quốc chưa qua kiểm dịch thì nguy cơ bùng phát dịch bệnh hoàn toàn có thể xảy ra” - Ông Vang lo lắng.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Bùi Bá Bồng đã yêu cầu các Bộ ngành liên quan tăng cường phối hợp kiểm soát việc vận chuyển, lưu thông tại những địa phương có tình trạng ấp nở lậu vịt con.

Thứ trưởng Bổng cũng yêu cầu ngay trong tuần này Cục Thú y và Cục Chăn nuôi cử đoàn công tác đến các tỉnh biên giới để kiểm tra  tình trạng buôn bán và nhập lậu gia cầm qua biên giới.

MỚI - NÓNG