Đua xe đạp về Điện Biên Phủ-Cúp Báo Quân đội nhân dân:

Áo vàng không đổi chủ

VĐV Nguyễn Tuấn Hoài, Dược Domesco Đồng Tháp 1 cán đích đầu tiên tại TP.Sơn La
VĐV Nguyễn Tuấn Hoài, Dược Domesco Đồng Tháp 1 cán đích đầu tiên tại TP.Sơn La
TPO - Chặng 3, cuộc đua xe đạp toàn quốc mở rộng “Về Điện Biên Phủ 2014 – Cúp Báo Quân đội nhân dân” diễn ra cực kỳ hấp dẫn sáng nay (3/5). 

Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) vẫn giữ đươc áo vàng ở nội dung nam. Nguyễn Thị Thật (BVTV An Giang) còn xuất sắc hơn khi lần thứ 3 về nhất chặng.

Ở nội dung nữ, chặng 3 xuất phát từ Thị trấn Mộc Châu (Sơn La) đi TP Sơn La dài 110km.

Cua-rơ Nguyễn Thị Thật (BVTV An Giang) - người đã về nhất chặng 1 (vòng quanh hồ Hoàn Kiếm) và chặng 2 (Hà Nội-Hòa Bình) tiếp tục thể hiện khả năng bứt tốc và nước rút khi về đích đầu tiên. Hai tay đua xếp sau là Nguyễn Phan Ngọc Trang, Cao Thị Cẩm Lệ (Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương).

Sau chặng 3, Nguyễn Thị Thật vẫn độc chiếm cả Áo Vàng và Áo Xanh. Chặng 4, các cua-rơ nữ sẽ thi đấu vòng quanh TP.Sơn La với chiều dài 32 km.

Các VĐV nam còn trải qua nhiều thử thách hơn nữa khi đua chặng 3 từ Mai Châu (Hoà Bình) đi TP.Sơn La (172 km). Những con đèo quanh co của núi rừng Tây Bắc như đèo Vân Hồ, đèo Chiềng Đông… liên tục ‘làm khó’ các cua rơ. Dù thời tiết khá mát mẻ nhưng một số cua rơ đến từ Malaysia, Đông Timor đã phải bỏ cuộc vì chăng đua quá khắc nghiệt. 

Một thành viên trong đội xe đạp Malaysia đã thốt lên với các PV: ‘Đường đua này còn khó khăn hơn cả Tour de France mà chúng tôi thường xem qua tivi’.

Dù không xuất phát thật tốt và chấp nhận bị ‘kèm cặp’ rất chặt nhưng Nguyễn Tấn Hoài, người từng về nhất chăng Hà Nội-Hòa Bình đã bứt tốc cực tốt dưới sự hỗ trợ của các đồng đội đã cán đích đầu tiên với thành tích 4 giờ 11 phút 52 giây. Hai người về sau là Lê Văn Duẩn (Suntek Sao Việt TP.HCM), Nguyễn Thành Tâm (BVTV An Giang).

Với kết quả này, Tấn Hoài tiếp tục giữ vững Áo Vàng của Cuộc đua tính tới hết chặng 3.

Song hành cùng cuộc đua, Ban tổ chức còn tổ chức các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa: Trao gần 1 nghìn suất quà tặng các cựu chiến binh, gia đình đối tượng chính sách trực tiếp tham gia Chiến dịch Điên Biên Phủ tại các địa phương mà đoàn đua đi qua (Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên).Tổng giá trị quà tặng gần 1 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.