Anh vào chung kết, UEFA ‘trúng số’ 25 triệu bảng tiền vé

0:00 / 0:00
0:00
Anh vào chung kết, UEFA ‘trúng số’ 25 triệu bảng tiền vé
TPO - Bất chấp COVID-19 khiến nhiều sân vận động không thể lấp đầy khán giả, việc đội tuyển Anh đi tới trận chung kết EURO 2020 giúp UEFA đút túi 25 triệu bảng tiền vé và nhu cầu vé luôn ở mức rất cao trong suốt cả giải đấu.

Cũng như trận gặp Đan Mạch ở bán kết, huấn luyện viên Grareth Southgate cùng các học trò sẽ nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của một đám đông khổng lồ trên sân vận động Wembley trong trận chung kết diễn ra vào đêm chủ nhật này.

Dự kiến có 66.000 khán giả được vào sân theo dõi trận đấu, phần lớn trong đó là cổ động viên người Anh. Trong khi đó, chỉ có 9.000 vé được phân bổ cho người hâm mộ Azzurri, với 1.000 vé cho cổ động viên đến trực tiếp từ Italia còn 8.000 vé dành cho người Ý đang sinh sống và làm việc tại Anh.

Trước đó, đã có những lo ngại nếu đội tuyển Anh phải rời giải đấu sớm sẽ ảnh hưởng lớn đến việc khán giả mua vé và đến sân xem trực tiếp hai trận đấu cuối cùng của kỳ Euro 2020, do cả hai trận bán kết và trận chung kết đều được tổ chức ở sân Wembley. Rất may điều đó đã không xảy ra khi Tam sư đánh bại các đối thủ qua đó có tấm vé chơi trận chung kết trên sân nhà đối đầu đội tuyển Italia vào 2h sáng ngày 12/7 theo giờ Việt Nam.

Ở 2 trận bán kết, vé được bán với các mệnh giá dao động từ 296 bảng đến 501 bảng. Trong khi đó, trận chung kết dù đã bán hết sạch vé vẫn không đáp ứng được nhu cầu, và giá vé chính thức dao động từ 510 bảng tới 810 bảng

Đội tuyển Anh thi đấu thăng hoa, đi tới trận cuối cùng giúp UEFA bán thêm được 30.000 vé (15.000 vé mỗi trận có mặt đội tuyển Anh). Số vé bán thêm giúp UEFA có thêm gần 16 triệu bảng bổ sung vào két bạc. Đây là số tiền lớn trong thời điểm khoản dự trữ của họ đang bị cạn kiệt vì đại dịch.

Tính cả doanh thu bán vé trực tiếp trong ngày thi đấu và doanh thu bán vé theo gói doanh nghiệp, con số thu được có thể lên đến 25 triệu bảng.

Trong một diễn biến liên quan khác, đội tuyển Hungary đã bị phạt thi đấu ba trận tiếp theo trong sân không có khán giả vì người hâm mộ của họ đã có hành động phân biệt chủng tộc và kỳ thị người đồng tính trong các trận đấu tại EURO 2020. Sân Budapest của Hungary là sân vận động tại duy nhất ở EURO 2020 được cho phép mở cửa hết công suất để đón khán giả, với sức chứa gần 67.000 chỗ ngồi.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.