Anh Ðức và duyên Siêu cúp của Bình Dương

TP - Cùng với Sông Lam Nghệ An, đội bóng đất thủ đang là CLB giàu thành tích nhất trong lịch sử Siêu cúp Quốc gia với 4 lần đăng quang. Tiền đạo Nguyễn Anh Ðức sẽ là cái tên CLB Hà Nội phải dè chừng nhất trong cuộc đối đầu giữa đôi bên ngày 16/2 tới.

Siêu cúp Quốc gia 2018 sẽ được tổ chức trên sân vận động Hàng Đẫy, sân của nhà vô địch V-League 2018 , vào ngày 16/2 tới. Theo thông tin từ BTC, trận đấu sẽ được bán vé với 2 mệnh giá 50.000 đồng và 70.000 đồng, tại hệ thống Nhà sách Tiền Phong tại Hà Nội và tại các quầy vé sân Hàng Đẫy.

Cuộc so tài giữa CLB Hà Nội và Becamex Bình Dương (vô địch cúp Quốc gia) hứa hẹn vô cùng kịch tính, gay cấn xét bởi cả yếu tố chuyên môn cũng như duyên nợ giữa đôi bên trên các mặt trận khác nhau. Được đánh giá cao hơn do thi đấu trên sân nhà và lại có lực lượng hùng hậu, nhưng CLB Hà Nội chắc chắn sẽ phải dè chừng Becamex Bình Dương. Dù không còn giữ được sức mạnh như trước, Bình Dương vẫn đủ khả năng khiến CLB Hà Nội phải lao đao mỗi khi chạm trán nhau. Gần nhất tại cúp Quốc gia, Becamex Bình Dương đã loại chính Hà Nội trên con đường tiến vào chung kết rồi đoạt cúp. Tiền đạo Nguyễn Anh Đức là gương mặt khiến CLB Hà Nội cần dè chừng nhất.

Ở độ tuổi 33, Anh Đức vẫn thể hiện phong độ ghi bàn rất đều đặn. Chân sút từng đoạt danh hiệu Vua phá lưới V-League 2017 ở mùa giải 2018 vừa qua vẫn đều đặn “nhả đạn” trên mọi đấu trường. Đặc biệt trong màu áo đội tuyển Việt Nam, Anh Đức đã ghi nhiều bàn thắng quan trọng, góp công lớn giúp đội bóng của ông Park Hang Seo đăng quang ngôi vô địch AFF Cup 2018. Đây chính là lý do rất nhiều người đã thấy tiếc khi Anh Đức không góp mặt trong đội hình tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2019 (UAE). Dù không còn thể lực sung mãn như thời đỉnh cao, nhưng kinh nghiệm giúp cho Anh Đức vẫn phát huy tốt nhiệm vụ của một tiền đạo là ghi bàn.

Trong khuôn khổ Siêu cúp Quốc gia, trong khi CLB Hà Nội tỏ ra kém duyên khi chỉ thắng 1 lần duy nhất trong 4 lần dự tranh thì ngược lại, Becamex Bình Dương đang là đội giàu thành tích nhất (4 lần) ngang bằng với thành tích của Sông Lam Nghệ An. Cụ thể, Becamex Bình Dương đã đăng quang ở 4 kỳ Siêu cúp vào các năm 2007, 2008, 2014 và 2015. Đáng chú ý trong cả 4 lần này, “bại tướng” của Becamex Bình Dương đều là những đội bóng đất Bắc.

Năm 2007, Bình Dương đánh bại Nam Định 3-1 nhờ cú “đúp” của Kesley Alves và 1 bàn của Marcio. Tới năm 2008, đội bóng đất Thủ tiếp tục vượt qua HN.ACB với tiền vệ Thành Lương trong đội hình bằng tỉ số 4-0. Đây là trận đấu ghi danh tiền đạo nhập tịch Huỳnh Kesley Alves với 1 hat-trick vào lưới đội khách. Bình Dương đặc biệt tỏ ra có duyên với Siêu cúp Quốc gia khi chơi trên sân Gò Đậu, khi vào năm 2014, họ đánh bại Hải Phòng 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Anh Đức.

Xét riêng trong khuôn khổ Siêu cúp Quốc gia, CLB Hà Nội càng có lý do dè chừng tiền đạo 33 tuổi. Ngoài bàn thắng giúp Becamex Bình Dương đăng quang Siêu cúp 2014, Anh Đức chính là người lập cú “đúp” giúp đội nhà đánh bại Hà Nội T&T (tên gọi CLB Hà Nội trước đây) trên sân Thanh Hoá để giúp Bình Dương thắng chung cuộc 2-0 ở trận Siêu cúp 2015. Đây là trận đấu hai đội gặp nhau trên sân trung lập và Hà Nội T&T dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng cũng được đánh giá cao hơn.

Thời điểm trên, dù thắng CLB Hà Nội nhưng HLV Nguyễn Thanh Sơn của Bình Dương đã nhận xét, đối thủ về sau sẽ rất mạnh nhờ sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ trong đội hình. Dự báo của ông Nguyễn Thanh Sơn đã thành hiện thực khi hiện nay, CLB Hà Nội đang sở hữu đoàn quân cực mạnh với những gương mặt trẻ như Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu….chưa kể các cựu binh dày kinh nghiệm và ngoại binh có chuyên môn tốt như Oseni, Omar.

Ở lần gặp gỡ sắp tới, liệu Nguyễn Anh Đức có giúp Becamex Bình Dương vượt qua Hà Nội một lần nữa hay không?          

Anh Ðức và duyên Siêu cúp của Bình Dương ảnh 1

Anh Ðức từng lập cú đúp vào lưới CLB Hà Nội T&T trong trận tranh Siêu cúp bóng đá Quốc gia năm 2015. Ảnh: VSI

Anh Ðức và duyên Siêu cúp của Bình Dương ảnh 2
MỚI - NÓNG