Ảnh 'tự sướng' của chính trị gia ấn tượng năm 2014

Tổng thống Mỹ Barack Obama chụp ảnh selfie trong một bữa tối tại Gregg's Restaurant and Pub hôm 31/10/2014 ở Provindence, Rhode Island (Mỹ).
Tổng thống Mỹ Barack Obama chụp ảnh selfie trong một bữa tối tại Gregg's Restaurant and Pub hôm 31/10/2014 ở Provindence, Rhode Island (Mỹ).
TPO - Rất nhiều chính trị gia có mặt trong những bức ảnh selfie ấn tượng của năm 2014 như Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel...

Selfie - chụp ảnh "tự sướng" thậm chí đã trở thành thói quen không thể thiếu đối với các tín đồ smartphone trên khắp thế giới. 

Ngay cả các chính khách cũng không thể từ chối trước sự "cám dỗ" của selfie.

Hãy cùng ngắm những bức ảnh selfie ấn tượng nhất của năm 2014 theo bình chọn của hãng AFP:

Ảnh 'tự sướng' của chính trị gia ấn tượng năm 2014 ảnh 1

Tổng thống Pháp Francois Hollande chụp ảnh selfie với người dân tại mộ Người chiến sĩ vô danh tại Khải Hoàn Môn hôm 11/11/2014 ở Paris, thủ đô nước Pháp.

Ảnh 'tự sướng' của chính trị gia ấn tượng năm 2014 ảnh 2

Học sinh trường Praelat-Diehl ở Gross Gerau, miền tây nước Đức chụp ảnh với Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 30/9/2014.

Ảnh 'tự sướng' của chính trị gia ấn tượng năm 2014 ảnh 3

Đức Giáo hoàng Francis thích thú chụp ảnh selfie cùng các hướng đạo sinh tại hội trường Paul VI tại Vatican hôm 8/11/2014

 
Ảnh 'tự sướng' của chính trị gia ấn tượng năm 2014 ảnh 4

Những người hâm mộ cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy vui sướng chụp ảnh selfie với ông tại Cannes hôm 21/10/2014, trước khi ông chủ trì một cuộc họp ở đây.


Ảnh 'tự sướng' của chính trị gia ấn tượng năm 2014 ảnh 5

Người mẫu cộng hòa Séc Petra Nemcova không ngần ngại chụp ảnh "tự sướng" trước hàng trăm ống kính chĩa vào mình tại Liên hoan Phim Cannes lần thứ 67 ở Cannes, miền Nam nước Pháp hôm 20/5/2014,

Ảnh 'tự sướng' của chính trị gia ấn tượng năm 2014 ảnh 6

Tổng thống Pháp Francois Hollande (trái) bên cạnh vận động viên tại chặng đua 194km thứ sáu của cuộc đua xe đạp Tour de France hôm 10/7/2014 từ Arras tới Reims, phía nam nước Pháp.

Ảnh 'tự sướng' của chính trị gia ấn tượng năm 2014 ảnh 7

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach cùng các vận động viện vui thích chụp ảnh selfie tại Lễ ra mắt Thế vận hội Thanh Niên ở thành phố Nam Kinh, Trung Quốc hôm 16/8/2014.

Ảnh 'tự sướng' của chính trị gia ấn tượng năm 2014 ảnh 8

Thủ tướng Anh David Cameron chụp ảnh selfie với người dân địa phương ở Harrow, phía tây bắc London (Anh) hôm 12/5/2014, khi ông thực hiện chiến dịch vận động tranh cử cho thị trưởng London Boris Johnson trước thềm cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu và bầu cử địa phương trong cùng ngày 22/5/2014.

Ảnh 'tự sướng' của chính trị gia ấn tượng năm 2014 ảnh 9

Các vận động viên đội bóng chuyền Brazil chụp ảnh tự sướng để ăn mừng chiến thắng và bảo vệ thành công ngôi hậu tại giải bóng chuyền FIVB World Grand Prix 2014 hôm 24/8/2014.

Ảnh 'tự sướng' của chính trị gia ấn tượng năm 2014 ảnh 10

Một thiếu niên địa phương chụp ảnh selfie bên cạnh nữ hoàng Anh Elizabeth II trong chuyến đi của bà tới St George’s Market ngày 24/6/2014 ở Belfast, phía bắc Ireland.

Ảnh 'tự sướng' của chính trị gia ấn tượng năm 2014 ảnh 11

Các cầu thủ đội bóng đá Juventus chụp ảnh tự sướng để ăn mừng chiến thắng tại vòng cuối Serie A giữa Juventus vs Cagliari ngày 18/5/2014 với tỷ số 3-0

Ảnh 'tự sướng' của chính trị gia ấn tượng năm 2014 ảnh 12

Nữ diễn viên nổi tiếng của Pháp Lea Seydoux tự chụp selfie tại Liên hoan Phim Cannes lần thứ 67 tại Pháp ngày 17/5/2014

Ảnh 'tự sướng' của chính trị gia ấn tượng năm 2014 ảnh 13

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hào hứng chụp ảnh selfie với các nhân viên y tế tại bệnh viện Gandhi Memorial ở Addis Ababa, Ethiopia hôm 1/5/2014 trong chuyến công tác của ông tới bệnh viện này.

Ảnh 'tự sướng' của chính trị gia ấn tượng năm 2014 ảnh 14

Anh Alek Boyd (thứ 2 từ trái sang) đã chụp ảnh selfie cùng với Đức Dalai Lama trong một hội thảo tại Viện nghiên cứu Doanh nghiệp Mỹ (AEI) ở Washington, DC ngày 20/2/2014.

Theo Theo AFP
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.