Anh - Trung căng thẳng vì vấn đề Hong Kong

Người Hong Kong biểu tình chống luật mớiẢnh: SCMP
Người Hong Kong biểu tình chống luật mớiẢnh: SCMP
TP - Trung Quốc hôm qua cáo buộc Anh can thiệp vào công việc nội bộ của mình và nói sẽ chống trả sau khi Anh tuyên bố đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong do Trung Quốc áp dụng luật an ninh quốc gia đối với đặc khu hành chính này.

Một phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại London tuyên bố Anh nhiều lần vi phạm luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế. “Anh sẽ gánh chịu hậu quả nếu cứ khăng khăng đi sai đường”, phát ngôn viên này nói.

Hôm 20/7, Anh công bố kế hoạch đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong (nơi từng là thuộc địa của họ). Bộ trưởng Ngoại giao Dominic Raab nói với quốc hội rằng, việc này có hiệu lực ngay lập tức và lệnh cấm vận vũ khí cũng sẽ được áp dụng với Hong Kong.

“Chúng tôi sẽ không xem xét kích hoạt lại các thỏa thuận đó, trừ khi và cho đến khi có các biện pháp bảo vệ rõ ràng và mạnh mẽ ngăn chặn việc dẫn độ từ Anh bị lạm dụng theo luật an ninh quốc gia mới”, Al Jazeera dẫn lời ông Raab. Mỹ, Úc và Canada trước đó đã đình chỉ các thỏa thuận dẫn độ với Hong Kong. “Anh sẽ không còn xuất khẩu sang Hong Kong vũ khí, linh kiện hoặc đạn dược có thể gây chết người”, ông Raab nói.

Anh tuyên bố sẽ mở đường cho 3 triệu người Hong Kong trở thành công dân Anh sau khi Trung Quốc áp dụng luật mới, và ông Raab cho biết lộ trình nhập cư này bắt đầu vào đầu năm tới.

Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 20/7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc Anh “vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế” và “can thiệp thô bạo vào nội bộ Trung Quốc”. “Những bình luận và hành vi sai lầm gần đây của Anh về Hong Kong coi nhẹ thực tế rằng, Luật An ninh Quốc gia Hong Kong đang giúp ổn định lâu dài “một quốc gia, hai hệ thống”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói. Ông Uông cảnh báo rằng, Trung Quốc sẽ “kiên quyết chống trả các hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc”.

Trong một diễn biến khác có liên quan, theo chương trình làm việc dự kiến, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thảo luận cách thức đối phó sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc khi ông gặp Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 21/7, chỉ một tuần sau khi London ra lệnh loại bỏ thiết bị của Huawei, tập đoàn viễn thông khổng lồ của Trung Quốc, khỏi mạng 5G của Anh.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.