Anh trở thành quốc gia đầu tiên cam kết viện trợ xe tăng phương Tây cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Anh sẽ cung cấp cho Kiev xe tăng Challenger 2, Thủ tướng Rishi Sunak tuyên bố trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Bảy. Động thái này sẽ khiến Anh trở thành quốc gia đầu tiên chuyển giao xe tăng do phương Tây sản xuất tới Ukraine.

Theo thông cáo báo chí do Văn phòng Thủ tướng Anh công bố, ông Sunak và ông Zelensky đã đồng tình về việc “cần thiết phải nắm bắt thời điểm này bằng cách tăng cường hỗ trợ quân sự và ngoại giao toàn cầu cho Ukraine”.

Thủ tướng Anh nói rõ rằng London sẽ cung cấp cho Kiev “xe tăng Challenger 2 và các hệ thống pháo bổ sung”. Hai nhà lãnh đạo cũng hoan nghênh “các cam kết theo hướng này” của những quốc gia châu Âu khác, ví dụ Ba Lan.

Hôm 13/1, tờ Guardian trích dẫn các nguồn tin Ukraine cho biết số 10 Phố Downing đang chuẩn bị đưa ra thông báo chính thức về kế hoạch cung cấp xe tăng.

Theo các nguồn tin này, số lượng xe tăng mà Anh dự định chuyển giao cho Ukraine là khoảng 10 chiếc, nên sẽ không thể mang lại tác động to lớn đối với tình hình thực địa. Tuy nhiên, quyết định của Anh có thể sẽ giúp thúc đẩy Đức cho phép các đồng minh châu Âu xuất khẩu xe tăng Leopard sang Ukraine. Chính phủ Đức quy định việc xuất khẩu vũ khí Đức sang nước thứ ba cần có sự phê duyệt của Berlin.

Đầu tuần này, Ba Lan và Phần Lan tuyên bố sẵn sàng gửi xe tăng cho Kiev nếu Berlin "bật đèn xanh" và các đồng minh phương Tây khác có quyết định tương tự. Tuy nhiên, Đức đến nay vẫn chưa cho phép tái xuất số xe tăng này.

Hôm thứ Sáu, phó phát ngôn viên của chính phủ Đức, Christiane Hoffmann, cảnh báo rằng việc giao xe tăng Leopard cho Ukraine mà không có sự cho phép của Berlin “sẽ là bất hợp pháp”.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.