Anh tính cách loại Trung Quốc khỏi tất cả dự án điện hạt nhân

0:00 / 0:00
0:00
Công trường xây dựng nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point C. (Ảnh: Reuters)
Công trường xây dựng nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point C. (Ảnh: Reuters)
TPO - Chính phủ Anh đang cân nhắc cách loại công ty năng lượng nguyên tử sở hữu nhà nước của Trung Quốc khỏi tất cả các dự án điện trong tương lai của Anh, bao gồm dự án nhà máy điện hạt nhân Sizewell trị giá 27,5 tỷ USD ở Suffolk, Financial Times dẫn nguồn tin nắm được tình hình cho biết.

Sự thay đổi thái độ ở cấp cao nhất của chính phủ Anh cũng ảnh hưởng đến đề xuất của tập đoàn điện hạt nhân CGN của Trung Quốc về việc xây một nhà máy mới ở Essex bằng công nghệ lò phản ứng của Trung Quốc và đặt ra nhiều câu hỏi về chương trình điện hạt nhân của Anh trong tương lai.

Diễn biến này xảy ra khi quan hệ giữa London và Bắc Kinh trở nên căng thẳng trong những năm gần đây vì cách Trung Quốc xử lý vấn đề Hong Kong và đối xử với cộng đồng thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, cũng như vấn đề nguồn gốc đại dịch COVID-19.

Năm ngoái, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab nói rằng Anh không thể “làm việc như bình thường” với Bắc Kinh nữa. Hành động gay gắt nhất từ đó đến nay là quyết định loại thiết bị của Huawei khỏi mạng 5G của Anh.

Mỹ và các đồng minh ở châu Âu và châu Á đang tích cực bàn cách ngăn chặn Trung Quốc chiếm đoạt những công nghệ nhạy cảm và tránh tình trạng quá phụ thuộc vào Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ hay hạ tầng thiết yếu.

Hợp tác giữa Anh và Trung Quốc trong lĩnh vực điện hạt nhân bắt đầu từ thoả thuận năm 2015, với sự chấp thuận của Thủ tướng Anh David Cameron hồi đó.

Thoả thuận đó mở đường để CGN sở hữu 20% dự án phát triển nhà máy điện hạt nhân Sizewell C bên bờ biển Suffolk, cùng với điều khoản cho phép tham gia quá trình xây dựng. Hai bên cũng ký thoả thuận cho phép Trung Quốc đầu tư vào nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point C công suất 3,2 gigawatt, hiện đang được xây dựng ở Somerset.

Theo thoả thuận này, CGN sẽ trở thành đơn vị phát triển chính của nhà máy điện hạt nhân Bradwell ở Essex, nơi dự kiến sử dụng công nghệ lò phản ứng Hualong HPR1000 của CGN.

Thiết kế này đang trải qua quá trình thẩm định của giới chức Anh. Nhưng một nguồn tin nắm được vấn đề tiết lộ rằng kế hoạch để Trung Quốc xây nhà máy điện hạt nhân nằm chỉ cách thủ đô London khoảng 50km này sẽ không thể bắt đầu.

“Sẽ không có cơ hội để CGN xây Bradwell. Giống như cách đã làm với Huawei, họ (Phố Downing) sẽ không để một công ty Trung Quốc xây một nhà máy điện hạt nhân mới”, nguồn tin nói với Financial Times.

Nguồn tin cũng cho biết hiện nay đang có những cuộc thảo luận trong EDF, nhà thầu chính từ Pháp trong dự án Sizewell C, về việc tìm đối tác mới cho dự án để thay thế đối tác Trung Quốc.

Một nguồn tin khác nắm được tình hình nói rằng Số 10 Phố Downing không muốn CGN tham gia dự án nào, nhưng hy vọng tập đoàn này sẽ rút lui mà không gây đối đầu. Cả CGN và EDF đều từ chối bình luận.

Các bộ trưởng Anh quan ngại về sự tham gia của CGN vào những công trình hạ tầng thiết yếu của Anh và tin rằng Sizewell sẽ khả thi nếu không có sự tham gia của công ty Trung Quốc.

Nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn của CGN ở miền nam Trung Quốc là nhà máy đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ lò phản ứng EPR. Hơn 100 kỹ sư của CGN đang tham gia dự án ở Hinkley Point C và khoảng 50 kỹ sư khác đang làm việc ở Somerset.

Việc loại CGN khỏi Sizewell sẽ mở đường cho việc EDF thu hút các nhà đầu tư hạ tầng từ Bắc Mỹ tham gia dự án.

Mỹ đưa CGN vào danh sách cấm xuất khẩu từ năm 2019 vì cáo buộc tập đoàn này đánh cắp công nghệ của Mỹ để dùng vào mục đích quân sự. Chính quyền Trump cảnh báo Anh chớ để Trung Quốc tham gia các dự án hạt nhân.

Chính phủ Anh từ chối xác nhận hay phủ nhận chuyện không cho phép CGN tham gia các dự án hạt nhân. “Tất cả dự án hạt nhân ở Anh được tiến hành theo quy định mạnh mẽ và độc lập để đáp ứng những quy định nghiêm ngặt về luật pháp, quản lý và an ninh quốc gia, nhằm bảo vệ các lợi ích của chúng tôi”, một phát ngôn của chính phủ Anh khẳng định.

Theo Financial Times
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.