Anh: Tàu hải quân vận chuyển hành khách mắc kẹt

Anh: Tàu hải quân vận chuyển hành khách mắc kẹt
TP - Ngày 19-4, Hải quân Hoàng gia Anh đã phái nhiều tàu chiến đi giải cứu những hành khách bị mắc kẹt do ảnh hưởng xấu của tro bụi núi lửa từ Iceland khiến phần lớn ngành hàng không châu Âu bị tê liệt.
Anh: Tàu hải quân vận chuyển hành khách mắc kẹt ảnh 1

Hành khách đi máy bay của hãng British Airways bị mắc kẹt. Ảnh: AP

Cơ quan kiểm soát hàng không dân dụng Liên minh Châu Âu (EU) có trụ sở tại Bỉ cho biết tầm nhìn hạn chế do tro bụi núi lửa nên chỉ có từ 8.000 đến 9.000 chuyến bay được cất cánh trong ngày 19-4, chưa đầy 1/3 tổng số 28.000 chuyến bay thường lệ hằng ngày cất cánh trên toàn châu Âu.

Cho đến tối 19-4, chỉ có một số sân bay nhỏ ở châu Âu được hoạt động hạn chế trong khi các sân bay lớn ở Anh, Pháp, Đức, Hà Lan vẫn chưa được mở lại.

Các nhà khoa học cùng ngày đưa ra dự báo lượng tro bụi từ miệng núi lửa ở Iceland giảm dần trong vài ngày tới. Điều này mở ra hy vọng cho ngành hàng không dân dụng.

Các nhà địa chấn học quan sát bằng phương tiện đã thấy núi lửa đang chuyển sang giai đoạn phun trào nham thạch vì ở đáy núi lửa xuất hiện màu vàng. Một khi nham thạch phun trào thì tro bụi từ miệng núi lửa sẽ giảm bớt rất nhiều.

Trong khi đợi tình hình chuyển biến, các nhà lãnh đạo Anh đưa ra  kế hoạch phái tàu quân sự giải cứu những hành khách bị kẹt. Thủ tướng Anh Gordon Brown cho biết, tàu sân bay HMS Ark Royal và tàu khu trục HMS Ocean được đưa đến eo biển Anh để vận chuyển hành khách. Trong khi đó, một chiến hạm khác sẽ được phái tới Tây Ban Nha để đón những binh lính Anh sau một chuyến đi học tập nghiên cứu ở đây.

Hiệp hội vận tải Hàng không Quốc tế cho biết, ngành hàng không châu Âu thiệt hại ít nhất 200 triệu USD/ngày. Để tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn, ngày 19-4, Bộ trưởng Giao thông vận tải EU họp khẩn cấp qua truyền hình. 

Đ.P
(Theo AP)

MỚI - NÓNG