[ẢNH] 'Siêu lừa' Huyền Như và đồng phạm hầu tòa

[ẢNH] 'Siêu lừa' Huyền Như và đồng phạm hầu tòa
TPO - Sáng nay 15/12, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ Huỳnh Thị Huyền Như và các đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt gần 4.000 tỉ đồng đã bắt đầu. Mở đầu phiên xét xử sáng nay, chủ tọa phiên tòa đã xét hỏi phần nhân thân các bị cáo.
[ẢNH] 'Siêu lừa' Huyền Như và đồng phạm hầu tòa ảnh 1

Huyền Như tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay. Ảnh: Việt Văn.

[ẢNH] 'Siêu lừa' Huyền Như và đồng phạm hầu tòa ảnh 2

Các bị cáo khác tại phiên tòa trong vụ Huyền Như. Ảnh: Việt Văn

[ẢNH] 'Siêu lừa' Huyền Như và đồng phạm hầu tòa ảnh 3
[ẢNH] 'Siêu lừa' Huyền Như và đồng phạm hầu tòa ảnh 4

Tại phiên tòa, luật sư tham gia bào chữa, những người tham tố tụng rất đông nên cơ hội để báo chí vào tác nghiệp rất hạn chế. Ảnh: Việt Văn.

[ẢNH] 'Siêu lừa' Huyền Như và đồng phạm hầu tòa ảnh 5

Từ sáng sớm, lục lượng an ninh đã chuẩn bị tất cả các khâu như cổng vào an ninh, kiểm tra giấy tờ những người liên quan đến dự phiên tòa. Ảnh: Việt Văn

[ẢNH] 'Siêu lừa' Huyền Như và đồng phạm hầu tòa ảnh 6
[ẢNH] 'Siêu lừa' Huyền Như và đồng phạm hầu tòa ảnh 7

Tại phiên tòa, ngoài một số rất ít phóng viên được cấp thẻ vào phòng xét xử, rất đông phóng viên không được cấp thẻ tác nghiệp, phải ngồi bên ngoài theo dõi qua màn hình. Ảnh: Việt Văn

[ẢNH] 'Siêu lừa' Huyền Như và đồng phạm hầu tòa ảnh 8

Chủ tọa phiên và và đại diện Viện kiểm sát Nhân dân. Ảnh: Việt Văn

[ẢNH] 'Siêu lừa' Huyền Như và đồng phạm hầu tòa ảnh 9
[ẢNH] 'Siêu lừa' Huyền Như và đồng phạm hầu tòa ảnh 10

Mẹ Huyền Như cũng có mặt tại phiên tòa. Ảnh: Việt Văn

[ẢNH] 'Siêu lừa' Huyền Như và đồng phạm hầu tòa ảnh 11

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh Việt Văn

[ẢNH] 'Siêu lừa' Huyền Như và đồng phạm hầu tòa ảnh 12
[ẢNH] 'Siêu lừa' Huyền Như và đồng phạm hầu tòa ảnh 13

Nhiều ba lô, đồ đạc người tham dự phiên tòa để bên ngoài. Ảnh: Việt Văn

[ẢNH] 'Siêu lừa' Huyền Như và đồng phạm hầu tòa ảnh 14

Tất cả những người tham dự phiên tòa đều gửi lại đồ đạc, ba lo trước khi vào phòng xử, kể cá phóng viên báo đài. Ảnh: Việt Văn

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.