Anh sẽ đứng đầu bảng, Bờ Biển Ngà có làm nên kỳ tích?

Anh sẽ đứng đầu bảng, Bờ Biển Ngà có làm nên kỳ tích?
TPCN - Năm 2002, tại vòng đấu bảng, đội tuyển Anh đứng ở vị trí thứ 2, sau Thụy Điển. Ở World Cup lần này, hai đội lại có cơ hội trùng phùng, cùng được xếp ở bảng B. Vì thế, đội nào cũng ôm mộng đứng ở vị trí đầu bảng.
Anh sẽ đứng đầu bảng, Bờ Biển Ngà có làm nên kỳ tích? ảnh 1
Huấn luyện viên người Áo Afred Riedl

Tính tới thứ 7 ngày10/6, họ vẫn là những bức tường thành vững chắc mà đội tuyển đến từ Nam Mỹ Paraguay khó lòng vượt qua. 

Anh- Paraguay: 2-1

Tuy nhiên,  việc  đánh giá thấp Paraguay, đội đứng thứ 4  Nam Mỹ có thể sẽ là  một sai lầm chết người.

Trận Anh- Paraguay hứa hẹn là một trận đấu hấp dẫn khi mà đội tuyển Anh, ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị đầu bảng sẽ phải đọ sức với đội Nam Mỹ với dàn cầu thủ có kỹ thuật rất tốt. Nếu vậy, cuộc tranh giành vị trí nhì bảng sẽ diễn ra giữa  Thụy Điển và Paraguay.

So với  Anh và Thụy Điển, rõ ràng Paraguay không phải là đối thủ nặng ký. Họ  chỉ có hai cầu thủ chơi khá nhất và cũng nổi tiếng nhất là  tiền đạo Roque Santa Cruz (đang thi đấu cho Bayern Munich) và Nelson Valdez (đang thi đấu cho Werder Bremen).

Đây cũng chính là hai con át chủ bài của Paraguay trong đợt tiến quân này. Có thể nói, Paraguay là đội không thể xem thường.

Dự đoán trận Anh – Paraguay: Anh sẽ thắng 2-1.

Trinidad& Tobago - Thụy Điển: 0-2

Dự  đoán cho các trận đấu Chủ nhật 11/6:

Bảng C: Serbia - Hà Lan: 0-2

Bảng D: Mexico - Iran: 2-1

Bảng D: Angola - Bồ Đào Nha: 0-2

Trong con mắt tôi, hình ảnh Trinidad & Tobago  rất mờ nhạt  tại World Cup lần này.  Họ không có vai trò quyết định. Nhiều cầu thủ chơi ở trình độ vừa phải. HLV dày dạn kinh nghiệm người Hà Lan Leo Beekhakkerr đã làm nên lịch sử khi  dẫn dắt đội tuyển này tới vòng chung kết một cách bất ngờ.

Toàn bộ đội tuyển dường như  chỉ trông chờ vào anh chàng Dwight Yorke 34 tuổi (đang  thi đấu cho FC Sydney) và  chỉ có một (cựu) tiền đạo xuất sắc là chưa đủ để Trinidad & Tobago có thể  làm nên chuyện.

Còn Thụy Điển, đội tuyển sáng giá tại World Cup lần này sẽ mang đến Đức một dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm với  nhiều cầu thủ xuất sắc. Cặp tiền đạo Slatan  Ibrahimovic và Henrrik Larsson sẽ khiến nhiều đội khác phải nhỏ nước miếng.

Tôi cho rằng, đội Thụy Điển sẽ giữ lối đá tấn công hơn bao giờ hết.  Số 3 Marcus Rosenberg và Freddy Ljungberg là những cầu thủ đã để lại những dấu ấn không thể nào quên đối với khán giả.

Anh và Thụy Điển đã ở cùng một  bảng tại World Cup 2002. Nhưng lần này, tôi hy vọng rằng đội tuyển Anh sẽ đứng trước Thụy Điển.

Dự đoán trận Thụy Điển-Trinidad& Tobago:Thụy Điển sẽ thắng 2-0.

Argentina- Bờ biển ngà:  2-1

Một trận đấu cũng thú vị không kém là trận đấu diễn ra vào ngày thứ 7 ở bảng C giữa  Argentina và Bờ Biển Ngà.

Argentina phải cố gắng quên đi những cổ động viên cuồng nhiệt tại quê nhà như năm 2002. Argentina  không thể lọt vào vòng 1/16 nếu chỉ đứng ở vị trí thứ ba.

 Lẽ ra Argentina đã có một đội hình rất mạnh, nếu họ được phép loại  cầu thủ Zanetti và Veron. Dù sao đối với tôi và một số chuyên gia, đội tuyển Nam Mỹ  này vẫn là một trong số những đội có khả năng vượt qua được  vòng đấu bảng. Cùng với cây làm bàn + siêu sao Juan Riquelme, Argentina được trông chờ là có thể  lặp lại những trận thắng oanh liệt  của  năm 1978 và 1986.

Bờ Biển Ngà và Ukraina, hai đội lần đầu tiên được dự  vòng chung kết có khả năng lọt vào vòng 1/16. Mặc dù tôi không tin tưởng nhiều lắm vào Bờ Biển Ngà nhưng tôi nghĩ rằng  họ có cơ hội  lọt vào vòng 2.

Một số cầu thủ của Bờ Biển Ngà có kỹ thuật  chơi bóng cá nhân khá tốt, nhưng họ lại không phát huy được sở trường đó khi phối hợp với đồng đội. Mặc dù có kỹ thuật tốt, nhưng  chiến thuật của  các đội bóng  châu Phi vẫn luôn chưa thể  theo kịp các đội  châu Âu và châu Mỹ.

Hai cầu thủ xuất sắc nhất của Bờ Biển Ngà  là Kole Toure và Didier Drogba không đủ mạnh để có thể đưa Bờ Biển Ngà tiến sâu vào vòng trong.

Dự đoán trận Argentina - Bờ Biển Ngà:  2-1

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.