“Ánh sáng soi đường” cụm Đông Nam Bộ: TP.HCM giành giải nhất

Qua 3 phần thi, đội Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành giải nhất trong hội thi “Ánh sáng soi đường” cụm Đông Nam Bộ và sẽ tham gia vòng thi khu vực miền Nam vào tháng 5. Ảnh: Chế Hồng Trung.
Qua 3 phần thi, đội Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành giải nhất trong hội thi “Ánh sáng soi đường” cụm Đông Nam Bộ và sẽ tham gia vòng thi khu vực miền Nam vào tháng 5. Ảnh: Chế Hồng Trung.
TPO - Qua 3 phần thi, đội Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành giải nhất trong hội thi “Ánh sáng soi đường” cụm Đông Nam Bộ.  

Tối 12.4, tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM, Trung ương Đoàn phối hợp cùng Ban tuyên giáo Trung ương Đoàn và Bộ GD-ĐT cùng  tổ chức vòng thi cấp cụm Đông Nam bộ Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ đề 'Ánh sáng soi đường' năm 2015.

Đến dự hội thi có đồng chí Phạm Quang Bản, Phó Vụ trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP.HCM,  anh Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

“Ánh sáng soi đường” cụm Đông Nam Bộ: TP.HCM giành giải nhất ảnh 1

Cuộc thi “Ánh sáng soi đường” cụm Đông Nam Bộ. Ảnh: Chế Hồng Trung.

Qua 3 phần thi gồm: theo dòng lịch sử, đi tìm chân lý và ánh sáng soi đường, các đội tuyển đại diện cho các tỉnh, thành thuộc cụm miền Đông Nam bộ là TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã tham gia tranh tài với không khí hào hứng, sôi nổi.

Kết quả, đội TP.HCM đã giành giải nhất cụm miền Đông Nam Bộ và sẽ tham gia vòng thi khu vực miền Nam vào tháng 5.

MỚI - NÓNG