Anh Phan Thanh Trẻ giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Anh Phan Thanh Trẻ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024.
Anh Phan Thanh Trẻ giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre ảnh 1

Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre Lâm Như Quỳnh tặng hoa chúc mừng anh Phan Thanh Trẻ. - Ảnh: TĐ BT

Ngày 9/3, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị hiệp thương kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2019-2024.

Cùng tham dự hội nghị có anh Trần Thanh Bình, Phó giám đốc Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên (Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam), Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Hản Em.

Trước đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bến Tre đã có công văn đồng ý giới thiệu anh Phan Thanh Trẻ để hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre. Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho chủ trương đồng ý tổ chức hội nghị hiệp thương kiện toàn chức danh chủ tịch.

Căn cứ điều lệ hội và hướng dẫn, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chức danh Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2019-2024 được thông qua tại đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre khóa VI, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức hiệp thương và thống nhất 100% anh Phan Thanh Trẻ giữ chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Anh Phan Thanh Trẻ giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre ảnh 2

Tân Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Bến Tre Phan Thanh Trẻ phát biểu

Anh Phan Thanh Trẻ, sinh năm 1990, quê quán xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, trình độ văn hóa 12/12, trình độ chuyên môn Kỹ sư công nghệ thông tin, Cử nhân Luật, lý luận chính trị Cao cấp.

Chức vụ hiện nay Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre. Từ khi tham gia công tác, anh Phan Thanh Trẻ đã có nhiều năm đảm nhận nhiệm vụ công tác Hội, có năng lực, có sự tham mưu, thực hiện kế hoạch dài hạn, các hoạt động sáng tạo, để lại nhiều dấu ấn trong công tác Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre Phan Thanh Trẻ hứa sẽ nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, chú trọng công tác thanh niên, nhất là hoạt động khởi nghiệp trong thanh niên, chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19.

Anh Phan Thanh Trẻ giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre ảnh 3

Anh Trần Thanh Bình, Phó giám đốc Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu (trái) tặng hoa chúc mừng anh Phan Thanh Trẻ.

Anh Trần Thanh Bình, Phó giám đốc Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên đánh giá, với sự đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ Hội tỉnh Bến Tre, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre đã có 5 năm liên tiếp là đơn vị xuất sắc dẫn đầu, được Trung ương Hội đánh giá rất cao. Trung ương Hội kỳ vọng anh Phan Thanh Trẻ với vai trò tân chủ tịch tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đóng góp cho hoạt động của tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

MỚI - NÓNG