Anh Phạm Văn Toàn tái đắc cử Bí thư Đoàn Thanh niên BIDV

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh BIDV, anh Phạm Văn Toàn, Bí thư Đoàn Thanh niên BIDV khóa XIII tái đắc cử Bí thư Đoàn Thanh niên BIDV khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ngày 25/6, Đoàn Thanh niên ngân hàng BIDV tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027, với sự tham gia của 194 đại biểu chính thức, đại diện cho 13.000 ĐVTN BIDV.

Dự Đại hội có anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Phan Đức Tú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BIDV; chị Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư.

Gần 4.300 ý tưởng, sáng kiến được ghi nhận

Đoàn Thanh niên BIDV là đơn vị dẫn đầu về số lượng cơ sở Đoàn trực thuộc trong Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư, với tổng số 121 cơ sở Đoàn trực thuộc. Trong đó, 38 cơ sở Đoàn tại trụ sở chính, 42 cơ sở Đoàn tại địa bàn Hà Nội, 40 cơ sở Đoàn tại TPHCM và 1 cơ sở Đoàn tại Myanmar. Hiện Đoàn BIDV có tổng số cho 6.820 đoàn viên, trong đó, 851 đoàn viên giữ chức vụ từ Phó phòng trở lên.

Anh Phạm Văn Toàn tái đắc cử Bí thư Đoàn Thanh niên BIDV ảnh 1

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ BIDV đã phát huy thế mạnh của mình, tiên phong tham gia vào hoạt động chuyển đổi số. Giai đoạn 2021 – 2025, có 174 sáng kiến chuyển đổi số được phê duyệt thực hiện và 266 sáng kiến tại 62 chi nhánh, 20 đơn vị tại trụ sở chính tham gia Hội thi sáng kiến chuyển đổi số với nhiều lĩnh vực: bán buôn, bán lẻ, tác nghiệp…

Anh Phạm Văn Toàn tái đắc cử Bí thư Đoàn Thanh niên BIDV ảnh 2

Các đại biểu trải nghiệm các dịch vụ của BIDV bên lề Đại hội

Bên cạnh đó, tuổi trẻ BIDV đẩy mạnh các hoạt động thực thi chuyển đổi số với 8 nhóm giải pháp, góp phần không nhỏ vào các thành tựu ban đầu trong hành trình chuyển đổi số của BIDV.

Tỷ trọng số lượng giao dịch trên kênh số tăng từ 30% năm 2018, lên 72% tính đến quý I/2022; số lượng giao dịch của khách hàng cá nhân trên kênh Smartbanking năm 2021 tăng 600% so với năm 2018; doanh số giao dịch tăng trên 10 lần và vượt mốc 4 triệu tỷ đồng…

Anh Phạm Văn Toàn tái đắc cử Bí thư Đoàn Thanh niên BIDV ảnh 3

Không khí vui tươi của các đại biểu bên lề Đại hội

Phong trào “Sáng tạo trẻ BIDV”, được triển khai dưới nhiều hình thức, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia với hàng ngàn đề tài, sáng kiến đóng góp tích cực vào sự phát triển của BIDV.

Tiêu biểu, trong giai đoạn 2017 – 2022, phong trào “Kaizen - Ngày làm việc sáng tạo” với thông điệp “Tuổi trẻ BIDV, góp ý tưởng nhỏ cho thành công lớn” đã có gần 4.300 ý tưởng, sáng kiến được ghi nhận. Trong đó, hơn 1.500 sáng kiến đã được phát triển thành các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đạt các giải cao của hệ thống.

Cũng trong 5 năm qua, Đoàn Thanh niên BIDV đã thực hiện 972 chương trình an sinh xã hội, với mức kinh phí gần 50 tỷ đồng.

Tuổi trẻ BIDV cần tận dụng "giai đoạn vàng"

Phát biểu tại Đại hội, ông Phan Đức Tú, Chủ tịch HĐQT BIDV nhấn mạnh, Đoàn Thanh niên BIDV đang ở trong giai đoạn vàng để phát triển, với việc hội tụ mọi điều kiện thuận lợi.

Lực lượng ĐVTN BIDV được học tập, đào tạo bài bản ở trong và ngoài nước, chiếm hơn 50% lực lượng lao động của BIDV; quy mô hoạt động rộng. Ngân hàng có quy mô lớn, chiều hướng phát triển tốt; lãnh đạo luôn dành sự quan tâm đặc biệt Đoàn Thanh niên. Vì thế, theo ông Tú, Đoàn Thanh niên BIDV cần tận dụng “giai đoạn vàng” này để đưa tổ chức Đoàn, phong trào thanh niên phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Anh Phạm Văn Toàn tái đắc cử Bí thư Đoàn Thanh niên BIDV ảnh 4

Ông Phan Đức Tú, Chủ tịch HĐQT BIDV phát biểu tại Đại hội

Ông Tú lưu ý, Đoàn Thanh niên BIDV phải chăm lo đời sống bảo vệ lợi ích của ĐVTN; xây dựng phong trào thực chất hiệu quả. “Tổ chức Đoàn phải mang lại lợi ích cho đơn vị, đoàn viên, thanh niên và toàn hệ thống. Làm sao để ĐVTN nhận được giá trị thiết thực khi tham gia tổ chức Đoàn thì các bạn trẻ mới tự nguyện đứng vào tổ chức Đoàn. Phong trào của Đoàn triển khai phải vì sự tiến bộ của ĐVTN thì mới có chiều sâu, đi vào thực chất”, ông Tú nhấn mạnh.

Ông Tú cũng đề nghị, tổ chức Đoàn phải là cầu nối của ĐVTN với các cấp lãnh đạo, để thanh niên được ghi nhận và tạo điều kiện phát triển bản thân. BIDV có chương trình đào tạo lãnh đạo trẻ, phấn đấu có phó tổng giám đốc tuổi dưới 40. Vì vậy đây là trách nhiệm, cơ hội của tổ chức Đoàn thanh niên. Bên cạnh đó, Đoàn cần tạo điều kiện tối đa cho thanh niên học tập nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến.

Anh Phạm Văn Toàn tái đắc cử Bí thư Đoàn Thanh niên BIDV ảnh 5

Chị Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, chị Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà tuổi trẻ BIDV đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Chị Thu đề nghị, Đoàn BIDV cần xác định rõ các phương thức hoạt động, các phong trào của thanh niên phải bám sát nhiệm vụ kinh doanh của ngân hàng, coi đây chính là môi trường rèn luyện của thanh niên, thể hiện vai trò xung kích của mình góp phần tích cực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch của ngân hàng. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên là lực lượng nòng cốt đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia, phát huy sáng kiến và làm chủ khoa học công nghệ; đóng góp tích cực vào hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

Chị Thu cũng lưu ý, tuổi trẻ BIDV với thế mạnh của mình, cần phát huy hơn nữa phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” để ngày càng có thêm nhiều đề tài, sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho đơn vị, khách hàng.

Anh Phạm Văn Toàn tái đắc cử Bí thư Đoàn Thanh niên BIDV ảnh 6

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng BCH Đoàn Thanh niên BIDV khoá XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tân Bí thư Đoàn Thanh niên BIDV Phạm Văn Toàn cho biết, nhiệm kỳ 2022 – 2027, tuổi trẻ BIDV đặt ra 7 nhóm chỉ tiêu phấn đấu. Trong đó, tuổi trẻ BIDV phấn đấu sẽ thực hiện trên 1.100 công trình thanh niên các cấp; 1.100 đề tài, sáng kiến, giải pháp trong hoạt động kinh doanh, sản phẩm dịch vụ được ứng dụng vào thực tiễn; 500 hoạt động an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng với mức kinh phí khoảng 55 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Đoàn BIDV cũng đặt mục tiêu giới thiệu 1.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó, 1.350 đồng chí được kết nạp Đảng.

Anh Phạm Văn Toàn tái đắc cử Bí thư Đoàn Thanh niên BIDV ảnh 7

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tặng Bằng khen cho Đoàn Thanh niên BIDV

Trong khuôn khổ Đại hội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tặng Bằng khen cho Đoàn Thanh niên BIDV vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”. Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư tặng Cờ thi đua cho Đoàn Thanh niên BIDV, Bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2017 – 2021.

Đại hội bầu cử các nhân sự chủ chốt khoá XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027, bầu bí thư trực tiếp tại Đại hội. Anh Phạm Văn Toàn, Bí thư Đoàn Thanh niên BIDV khóa XIII được Đại hội tín nhiệm bầu tái đắc cử Bí thư Đoàn Thanh niên BIDV khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Anh Toàn là Tiến sĩ, sinh năm 1987.

Đại hội cũng bầu BCH Đoàn Thanh niên BIDV khóa XIV gồm 21 người; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư gồm 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đoàn BIDV khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã bầu ra Ban thường vụ gồm 6 anh, chị; 3 Phó Bí thư, gồm: chị Nguyễn Thị Lan Phương, anh Nguyễn Huy Tú và Phạm Thanh Tùng. Phó Bí thư Nguyễn Thị Lan Phương kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn BIDV.

MỚI - NÓNG