[ẢNH] Ông Kim Jong-un thị sát không quân trình diễn

TPO - Ngày 30/7, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thị sát một cuộc trình diễn của Không quân nước này tại sân bay Kalma ở Wonsan, phía Đông Triều Tiên.
[ẢNH] Ông Kim Jong-un thị sát không quân trình diễn ảnh 1

Cuộc trình diễn này được tổ chức tại sân bay Kalma ở Wonsan, phía Đông Triều Tiên. Đây là lần thứ hai không quân Triều Tiên tổ chức sự kiện này trong lịch sử 70 năm Triều Tiên.

[ẢNH] Ông Kim Jong-un thị sát không quân trình diễn ảnh 2

Chủ tịch Kim Jong-un đã đáp chuyên cơ Chammae-1 đến Wonsan.

[ẢNH] Ông Kim Jong-un thị sát không quân trình diễn ảnh 3
[ẢNH] Ông Kim Jong-un thị sát không quân trình diễn ảnh 4
[ẢNH] Ông Kim Jong-un thị sát không quân trình diễn ảnh 5

Cuộc trình diễn được tổ chức nhân dịp Triều Tiên kỷ niệm 62 năm ký Hiệp định đình chiến. 

[ẢNH] Ông Kim Jong-un thị sát không quân trình diễn ảnh 6

Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, cuộc trình diễn này là một bước chuẩn bị cho không quân Triều Tiên trước các cuộc chiến có thể xảy ra.

[ẢNH] Ông Kim Jong-un thị sát không quân trình diễn ảnh 7
[ẢNH] Ông Kim Jong-un thị sát không quân trình diễn ảnh 8
[ẢNH] Ông Kim Jong-un thị sát không quân trình diễn ảnh 9
[ẢNH] Ông Kim Jong-un thị sát không quân trình diễn ảnh 10

Trong bài phát biểu tại sự kiện, Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên, tướng Ri Yong-gil, cũng nói rằng bán đảo Triều Tiên đang đứng trước bờ vực của một cuộc xung đột giống chiến tranh liên Triều, cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục xuyên tạc và có âm mưu chiến tranh.

[ẢNH] Ông Kim Jong-un thị sát không quân trình diễn ảnh 11
[ẢNH] Ông Kim Jong-un thị sát không quân trình diễn ảnh 12

Trước đó, hôm 29/7, Bình Nhưỡng đã yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận nhằm khôi phục lại đàm phán.

[ẢNH] Ông Kim Jong-un thị sát không quân trình diễn ảnh 13
[ẢNH] Ông Kim Jong-un thị sát không quân trình diễn ảnh 14
[ẢNH] Ông Kim Jong-un thị sát không quân trình diễn ảnh 15

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết, các cuộc đối thoại sẽ không diễn ra nếu Washington vẫn giữ thái độ thù địch đối với Bình Nhưỡng.

Theo Theo Sina
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.