Sáng 22/5, được sự chỉ đạo của UBND quận Hai Bà Trưng, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão & Tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) tổ chức luyện tập tổng hợp tìm kiếm cứu nạn trên sông Hồng trong tình huống lụt bão bất ngờ xảy ra để kịp thời ứng phó.
Quận Hai Bà Trưng có tuyến đê sông Hồng dài 2025m. Hai phường Bạch Đằng và Thanh Lương (thuộc Quận) nằm ngoài đê với hơn 14.000 nhân khẩu sinh sống. Hàng năm vào mùa mưa bão, hai phường thường xuyên bị ngập úng. Khi mực nước lên mức báo động 3, phường Thanh Lương ngập 50%.
Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng cùng cơ quan chức năng đến giám sát buổi luyện tập.
Buổi luyện tập tổng hợp gồm hai phần chính là “Tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn, sơ cứu nạn nhân đuối nước”; “Phương án hoành triệt cửa khẩu”.
8h15, tại nhà văn hóa khu dân cư số 6 phường Thanh Trì quận Hoàng Mai, chính quyền địa phương cùng 150 người thuộc lực lượng dân quân hai phường Thanh Lương và Bạch Đằng phối hợp với các lực lượng thực hiện phương án tổ chức tìm kiếm cứu nạn và sơ cứu nạn nhân đuối nước trên sông Hồng.
Lực lượng dân quân được chuẩn bị áo phao, phao cứu sinh...
Nhanh chóng đưa nạn nhân lên bờ sơ cứu.
Sau khi nạn nhân được đưa lên bờ, đội cấp cứu cơ động của Trung tâm y tế quận Hai Bà Trưng gồm 8 đồng chí trực tiếp sơ cứu băng bó vết thương.
Sau khi được chuẩn đoán vết thương, bác sĩ, y tá băng bó xử lý.
Sau khi được sơ cứu, nạn nhân được đưa đi cấp cứu.
Tình huống giả định được lập ra, mực nước sông Hồng dâng lên cao, Ban chỉ huy quân sự quận huy động lực lượng và các phương tiện thực hiện phương án “hoành triệt cửa khẩu” bằng bao cát, trụ bê tông để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, và nhà nước trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.
Lực lượng dân quân hăng hái khẩn trương luyện tập.
Ông Lâm Anh Tuấn - Phó chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, Trưởng Ban chỉ huy TKCN đánh giá cao buổi diễn tập TKCN, từ việc lên kế hoạch thực hiện và sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng. Quận Hai Bà Trưng đã sẵn sàng về mọi mặt với tình huống xảy ra thiên tai bão lũ, thành lập các tổ công tác chức năng chuyên môn và chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị.