Anh Nguyễn Đăng Hải tiếp tục làm Bí thư Đoàn Thị xã Phúc Yên

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Long Hải trao đổi với các đại biểu Đại hội Đoàn Thị xã Phúc Yên lần thứ IV ảnh: Xuân Tùng
Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Long Hải trao đổi với các đại biểu Đại hội Đoàn Thị xã Phúc Yên lần thứ IV ảnh: Xuân Tùng
TPO - Đại hội Đoàn thanh niên Thị xã Phúc Yên lần thứ IV nhiệm kỳ 2017-2022 diễn ra trong hai ngày 25-26/4 với sự tham gia của 150 đại biểu chính thức đại diện cho 18,5 nghìn đoàn viên thanh niên toàn thị xã. 

Đây là một trong những đơn vị được chọn làm đại hội đoàn điểm cấp huyện của tỉnh Vĩnh Phúc. Dự đại hội có Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Long Hải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn. 

Nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn thanh niên thị xã Phúc Yên đã thực hiện nhiều công trình thanh niên có giá trị như: Công trình “Chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2014 tại xã Ngọc Thanh; công trình cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa thôn Tiên Non, xã Tiền Châu năm 2015; công trình khu vui chơi liên hoàn thiếu nhi trong nhà năm 2016 tại Nhà văn hóa thanh thiếu nhi thị xã.

Anh Nguyễn Đăng Hải tiếp tục làm Bí thư Đoàn Thị xã Phúc Yên ảnh 1 Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Long Hải tặng hoa chúc mừng đại hội
Nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa được đẩy mạnh. Chẳng hạn, 5 năm qua có hơn 3.200 lượt thanh niên đăng ký hiến máu, thu được 956 đơn vị máu; thăm hỏi, tặng quà cho 350 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ hơn 80 triệu đồng cho đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt; xây dựng 3 ngôi nhà trị giá gần 200 triệu đồng.
Thị đoàn phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội quản lý 34 tổ tiết kiệm vay vốn giúp thanh niên phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 21 tỷ đồng.
Anh Nguyễn Đăng Hải tiếp tục làm Bí thư Đoàn Thị xã Phúc Yên ảnh 2 Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Thị xã Phúc Yên Trần Thanh Hải tặng cờ thi đua cho tuổi trẻ Phúc Yên

Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc Đỗ Thị Thanh Hương ghi nhận: Thị Đoàn đã quan tâm chăm lo, giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng, bảo vệ lợi ích chính đáng của thanh niên, huy động được các nguồn lực xã hội để hỗ trợ thanh niên trong học tập, công tác và trong cuộc sống.

Chị Đỗ Thị Thanh Hương lưu ý, Thị Đoàn Phúc Yên cần tập trung, tăng cường thực hiện một số nội dung để phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời tiếp thu ý kiến phát biểu tại đại hội của Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Thị xã Phúc Yên Trần Thanh Hải.

Anh Nguyễn Đăng Hải tiếp tục làm Bí thư Đoàn Thị xã Phúc Yên ảnh 3 Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc Đỗ Thị Thanh Hương phát biểu tại đại hội
Theo đó, cần coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với ĐVTN; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đẩy mạnh các phong trào hành động phát huy vai trò xung kích sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của ĐVTN.
Chăm lo củng cố xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn về chính trị, tư tưởng và tính tiên phong gương mẫu; tích cực tham gia xây dựng Đảng.
Anh Nguyễn Đăng Hải tiếp tục làm Bí thư Đoàn Thị xã Phúc Yên ảnh 4 Các đại biểu biểu quyết đồng thuận với phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ mới
Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Thị Đoàn Phúc Yên nêu cao khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Phúc Yên tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo” đã đặt ra một số chỉ tiêu cơ bản. Trọng tâm, tổ chức tốt việc tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cho ĐVTN, từ đó giới thiệu cho 2 nghìn thanh niên có việc làm.

Mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất một công trình thanh niên hàng năm. Xung kích thực hiện xây dựng văn minh đô thị. Mỗi năm có 100 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Tất cả cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn; thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tất cả ĐVTN tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự và hơn 90% ĐVTN viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ...

Anh Nguyễn Đăng Hải tiếp tục làm Bí thư Đoàn Thị xã Phúc Yên ảnh 5 Các đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư Đoàn thị xã Phúc Yên nhiệm kỳ 2017-2022 Ảnh: Xuân Tùng

Tại Đại hội Đoàn Thị xã Phúc Yên lần thứ IV nhiệm kỳ 2017-2022, các đại biểu đã ra Ban Chấp hành gồm 27 người; bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đoàn Thị xã.

Anh Nguyễn Đăng Hải tiếp tục làm Bí thư Đoàn Thị xã Phúc Yên nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội cũng bầu ra đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI nhiệm kỳ 2017-2022.

MỚI - NÓNG
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
TPO - Liên quan đến vụ sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu xảy ra vào ngày 6/3/2024, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc và nguyên nhân gây sập cầu.