Anh Nguyễn Đắc Vinh được bầu là Chủ tịch Hội SVVN

Anh Nguyễn Đắc Vinh được bầu là Chủ tịch Hội SVVN
TPO - Chiều nay, 16/2, phiên bế mạc Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Anh Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư T.Ư Đoàn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII.
Anh Nguyễn Đắc Vinh được bầu là Chủ tịch Hội SVVN ảnh 1
Anh Nguyễn Đắc Vinh được bầu là Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII.

Sau những ngày làm việc nghiêm túc, Đại hội đã bầu Ban chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, với 89 đồng chí. Anh Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Các Phó Chủ tịch Hội khóa VIII gồm:

Anh Vũ Thanh Mai - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban thường trực Ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn; Anh Ngọ Duy Hiểu - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Bí thư Thường trực thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội; Anh Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Bí thư thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh; Anh Lương Nguyễn Minh Triết – Phó Bí thư thường trực thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng.

Đại hội cũng đã nhất trí thông qua mục tiêu, nhiệm vụ công tác và phong trào sinh viên giai đoạn 2009 – 2013, với 5 nội dung cơ bản.

Theo đó, với tinh thần và khẩu hiệu của Sinh viên Việt Nam là: Học tập – sáng tạo – hội nhập – phát triển, sẽ có hai cuộc vận động sinh viên Việt Nam là Sinh viên 5 tốt (đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, kỹ năng tốt, hội nhập tốt) và Cuộc vận động sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh.

Hội cũng sẽ tập trung tổ chức 5 chương trình hành động, coi đó là giải pháp cơ bản trong việc hỗ trợ, cổ vũ, động viên, tạo điều kiện, môi trường để sinh viên phấn đấu, thi đua.

Đó là các chương trình: Sinh viên rèn luyện đạo đức, tác phong; Sinh viên học tập, sáng tạo; Tư vấn hỗ trợ sinh viên; Sinh viên tình nguyện; Xây dựng Hội sinh viên Việt Nam vững mạnh.

Tiếp xúc với báo chí sau khế bế mạc Đại hội, anh Nguyễn Đắc Vinh cho biết: Thời gian tới, cán bộ Hội phải là những sinh viên ưu tú để hiểu và nắm chắc đời sống của sinh viên.

Cán bộ Hội sẽ sống cùng nhịp thở với sinh viên, cùng sinh viên tổ chức phong trào, tổ chức các hoạt động xuất phát từ nhu cầu thực tế của sinh viên… để quan tâm thiết thực hơn nữa đến đời sống của các trí thức trẻ.

MỚI - NÓNG