Anh Võ Văn Thưởng được bầu làm Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn khoá IX

Anh Võ Văn Thưởng được bầu làm Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn khoá IX
TP - Anh Võ Văn Thưởng (Bí thư T.Ư Đoàn khóa VIII) đã được bầu làm Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn khóa IX. Chị Lâm Phương Thanh và anh Nguyễn Hoàng Hiệp được bầu làm Bí thư BCH T.Ư Đoàn.

>> Đại biểu ĐH Đoàn IX đối thoại với Phó Thủ tướng

Tại Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ nhất (khóa IX) diễn ra  tối qua (20/12) tại Hà Nội, BCH T.Ư Đoàn đã bầu ra Ban Thường vụ T.Ư Đoàn khóa IX gồm 27 Ủy viên. Sau đó, BCH đã bầu Bí thư thứ nhất và 2 Bí thư  BCH T.Ư Đoàn khóa IX trong số các Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn khóa IX.

Kết quả, anh Võ Văn Thưởng (Bí thư T.Ư Đoàn khóa VIII) đã được  bầu làm Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn khóa IX. Chị Lâm Phương Thanh và anh Nguyễn Hoàng Hiệp được bầu làm Bí thư BCH T.Ư Đoàn khóa IX.

BCH T.Ư Đoàn khóa IX cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn khóa IX gồm: 12 Ủy viên do anh Nguyễn Quang Trường làm Chủ nhiệm.

Trích yếu lý lịch anh Võ Văn Thưởng

Anh Võ Văn Thưởng được bầu làm Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn khoá IX ảnh 1
Đồng chí Võ Văn Thưởng
Họ và tên: Võ Văn Thưởng - Sinh năm 1970; Quê quán: Vĩnh Long; Thạc sỹ Triết học

Quá trình công tác:

+ 1986 - 1988: Đoàn viên xã An Phước, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long.

+ 1988 - 1993: Đoàn viên, Phó Bí thư, Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ; Bí thư Đoàn Khoa, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh

+ 11/1993 - 12/1999: Cán bộ, Phó Ban, Trưởng Ban Đại học- Trung học chuyên nghiệp Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh (10/1996); Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên TP.Hồ Chí Minh, Ủy viên Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên BCH T.Ư Đoàn (1997); Đảng ủy viên-Bí thư Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

+ 1/2000-11/2002: Chủ tịch Hội Sinh viên TP.Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Phó Bí thư Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh (5/2001); đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh (1999-2004).

+12/2002-11/2004: Uỷ viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Hồ Chí Minh; Bí thư Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh (3/2003); Thành ủy viên (10/2003).

+ 12/2004-10/2006: Bí thư Quận ủy quận 12 TP.Hồ Chí Minh, Thành ủy viên.

+ 4/2006: Tại ĐH toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu làm Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng.

+ 10/2006: Được bầu làm Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá VIII.

+ 1/2007: Được bầu làm Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa VIII; Tháng 3/2007 được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

+ Đại biểu Quốc hội khoá XII.

+ Ngày 20/12/2007, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH T.Ư Đoàn khoá IX, được bầu làm Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.