Anh huy động G7 quyên góp 1 tỷ liều vắc-xin cho các nước nghèo

0:00 / 0:00
0:00
Một phụ nữ di cư bế con khi đang được tiêm phòng ở Hy Lạp ngày 3/6. (Ảnh: Reuters)
Một phụ nữ di cư bế con khi đang được tiêm phòng ở Hy Lạp ngày 3/6. (Ảnh: Reuters)
TPO - Nhân hội nghị thượng đỉnh bắt đầu từ ngày 11/6, Thủ tướng Anh Boris Johnson kỳ vọng các quốc gia trong G7 sẽ đồng ý quyên góp 1 tỷ liều vắc-xin COVID-19 cho những nước nghèo hơn, nhằm giúp cả thế giới được tiêm phòng trước cuối năm sau.

Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ quyên góp 500 triệu liều vắc-xin Pfizer qua chương trình COVAX, ông Johnson nói rằng Anh sẽ quyên góp ít nhất 100 triệu liều vắc-xin cho các nước nghèo nhất.

Trong số 100 triệu liều vắc-xin mà chính phủ Anh cam kết, 80 triệu liều sẽ được đóng góp cho chương trình COVAX, số còn lại sẽ được chia sẻ song phương với các quốc gia đang cần.

Ông Johnson kêu gọi các lãnh đạo G7 cam kết đến cuối năm 2022 sẽ cung cấp vắc-xin cho cả thế giới và nhóm này được kỳ vọng sẽ cam kết quyên góp 1 tỷ liều vắc-xin nhân hội nghị diễn ra tại thị traans ven biển Carbis Bay của nước Anh lần này.

Một số tổ chức hoạt động xã hội cho rằng con số này chỉ như giọt nước nhỏ xuống biển. Oxfam ước tính gần 4 tỷ người sẽ phải phụ thuộc vào các loại vắc-xin từ COVAX.

“Nhờ thành công của chương trình tiêm vắc-xin ở Anh, chúng tôi giờ đang ở vị trí có thể chia sẻ một số lượng vắc-xin dư thừa cho những người cần”, theo nội dung bài phát biểu dự kiến ông Johnson trong hội nghị khai mạc hôm nay.

“Khi làm điều đó, chúng ta sẽ tiến một bước lớn về phía trước để đánh bại đại dịch”, ông nói.

COVID-19 đã giết chết khoảng 3,9 tỷ người và làm chao đảo nền kinh tế toàn cầu, với nhiều ca lây nhiễm được báo cáo ở hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ kể từ khi bùng phát từ Vũ Hán, Trung Quốc, vào tháng 12/2019.

Sau khi Anh đã tiêm mũi đầu tiên cho 77% dân số trưởng thành và Mỹ đã tiêm được 64%, hai nước giờ nói rằng đại dịch sẽ chỉ chấm dứt một khi người dân ở tất cả các quốc gia được tiêm phòng.

Với dân số toàn cầu ở mức gần 8 tỷ và hầu hết mọi người đều cần 2 mũi, nếu chưa nói đến chuyện tiêm thêm liều để đối phó với các biến chủng, các nhà hoạt động nói rằng cam kết nói trên đánh dấu một khởi đầu nhưng các lãnh đạo thế giới cần đi xa hơn và nhanh hơn nữa.

“Mục tiêu của G7 về việc cung cấp 1 tỷ liều vắc-xin được coi như một lượng tối thiểu, và khung thời gian cần được đẩy nhanh hơn”, Lis Wallace, nhà hoạt động thuộc tổ chức phi chính phủ ONE, nói.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.