Anh đứng đầu châu Âu về số bà mẹ tuổi vị thành niên

Anh đứng đầu châu Âu về số bà mẹ tuổi vị thành niên
TP - Mới đây, Chính phủ Anh quốc lần đầu tiên thừa nhận về việc giáo dục giới tính đã không kiểm soát được tỉ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên tại nước này. Hàng năm, tại Anh có gần 50.000 thiếu nữ dưới 18 tuổi mang thai.

Tờ Sunday Telegraph cho biết Chính phủ đã đầu tư trên 150 triệu bảng (tương đương 300 triệu USD) nhằm nâng cao xu hướng nhận thức để thực hiện cam kết cho đến cuối năm 2010, tỉ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên sẽ giảm chỉ còn một nửa.

Trên website của Bộ Y tế nước này cũng thừa nhận quá trình hướng đến mục tiêu này gặp nhiều khó khăn.

Từ năm 1998, mỗi năm, tại nước Anh, những trường hợp mang thai ở tuổi vị thành niên đã lên đến con số hơn 47.000.

Theo một báo cáo, hiện nay Anh đã trở thành nước có tỉ lệ thanh thiếu niên mang thai cao nhất, gấp 6 lần so với Hà Lan, gấp 4 lần so với Italy và cao hơn 3 lần so với Pháp.

Chính phủ cũng đã đưa ra nhiều chính sách nhằm giải quyết vấn đề này. Các cô gái được khuyên rằng nên uống thuốc tránh thai hoặc dùng dụng cụ tránh thai, và nên gặp trực tiếp với bác sĩ khi có bất cứ vấn đề gì xảy ra.

Thu Trang
Theo Tân hoa xã

MỚI - NÓNG