Anh điều 8.000 quân tham gia tập trận với NATO

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Gần 8.000 binh sĩ Anh sẽ tham gia tập trận ở Đông Âu, trong đó có diễn tập "chống lại sự xâm lược của Nga", báo The Guardian đưa tin.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết nước này sẽ cử binh sĩ đến Đông Âu để tham gia các cuộc tập trận nhằm thể hiện sự đóng góp của quân đội Anh đối với an ninh châu Âu trong bối cảnh Nga đang thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết.

"An ninh châu Âu quan trọng hơn bao giờ hết. Các cuộc tập trận này sẽ là minh chứng cho thấy ​​quân đội của chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các đồng minh vì an ninh tập thể", Bộ trưởng Wallace cho biết.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết, quân đội Anh cùng các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ được huấn luyện để nâng cao khả năng tác chiến nhằm "ngăn chặn sự xâm lược của Nga ở Scandinavia và các nước Baltic".

Cuộc tập trận dự kiến diễn ra vào mùa hè này và sẽ là một trong những cuộc tập trận lớn nhất của NATO kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG