Anh Đào tung ảnh hậu trường ‘bá đạo’ của phim ‘Lối về miền hoa’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hình ảnh diễn viên Huy Bách mặc váy giả gái trong hậu trường phim “Lối về miền hoa” khiến khán giả không khỏi bật cười.

Mới đây, diễn viên Anh Đào chia sẻ loạt ảnh hậu trường phim “Lối về miền hoa”. Anh Đào đang gây ấn tượng với vai Thanh trong phim. Thanh là cô gái thẳng thắn, bộc trực, hết lòng vì bạn bè và tình yêu.

Những tập đầu bộ phim, Thanh yêu Thắng- diễn viên Huy Bách thủ vai. Thắng là nhân viên văn phòng, tính cách keo kiệt, bủn xỉn và thiếu sự chung thuỷ trong tình yêu. Khi biết sự thật mình bị lợi dụng và Thắng là kẻ bắt cá hai tay, Thanh sẵn sàng trả đũa rồi chia tay.

Sự mạnh mẽ và quyết đoán của Thanh nhận được “cơn mưa” lời khen của khán giả truyền hình. Tuy nhiên, càng về sau, Thanh nhận nhiều phản ứng trái chiều vì ứng xử cứng nhắc và có phần quá đà với nhân vật Lợi. Lợi yêu đơn phương Thanh. Dù chưa có công việc ổn định nhưng trong chuyện tình cảm cậu là người chân thành.

Tuy nhiên, Thanh luôn ác cảm và coi thường Lợi. Cô luôn chửi bới và dùng ngôn từ sát thương với Lợi. Trong khi đó, Thanh lại mù quáng chạy theo Nghĩa- một người không hề yêu cô.

Bên cạnh đó, vấn đề trang phục của nhân vật Thanh cũng gây nhiều tranh cãi. Từ đầu đến cuối, Thanh trung thành với kiểu áo polo và quần jeans. Điều này vô tình gây ra sự nhàm chán với khán giả. Lý giải về việc chỉ mặc một kiểu trang phục trên phim, Anh Đào chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên Anh Đào được nhận vai chính nên khá áp lực, từ khi nhận kịch bản tới khi bấm máy, mình đã sút 3-4kg. Khi họp và bàn phương án nên mặc trang phục như thế nào với ekip thì mọi người cũng gợi ý là em mặc áo polo và quần jeans. Đúng thời điểm chuẩn bị bấm máy là dịch bùng phát mạnh, hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa nên mình khá lúng túng để chuẩn bị cho vai diễn này. May mắn là Anh Đào tìm được một hãng áo polo trơn và khi mặc lên thì đúng là đỡ gầy hơn, gọn gàng, hoạt động tốt. Những tập đầu nhân vật Thanh phải hành động nhiều, có nhiều phân cảnh cảnh đấm đá. Khi mọi người thắc mắc nhiều, Đào rất hiểu nhưng mong mọi người bỏ qua vì những lý do mà Anh Đào chia sẻ ở trên”.

Hiện tại, bộ phim “Lối về miền hoa” đã đi tới chặng đường cuối. Nhân vật Thanh đã bắt đầu có sự thay đổi tích cực hơn và đang dần lấy lại thiện cảm từ phía khán giả. Chuyện tình giữa cặp nhân vật chính Thanh- Lợi vẫn là dấu hỏi.

Một số hình ảnh hậu trường được Anh Đào chia sẻ:

Anh Đào tung ảnh hậu trường ‘bá đạo’ của phim ‘Lối về miền hoa’ ảnh 1

Dàn diễn viên trẻ đầy nội lực trong phim "Lối về miền hoa": Mạnh Quân, Đức Anh, Anh Đào, Trọng Lân, Hàn Trang và Huy Bách.

Anh Đào tung ảnh hậu trường ‘bá đạo’ của phim ‘Lối về miền hoa’ ảnh 2

Diễn viên Huy Bách gây ấn tượng với vai Thắng sở khanh. Đây cũng là nhân vật mang tới khá nhiều sóng gió cho cặp đôi Thanh- Lợi.

Anh Đào tung ảnh hậu trường ‘bá đạo’ của phim ‘Lối về miền hoa’ ảnh 3

Khán giả tích cực "đẩy thuyền" cho cặp nhân vật chính Thanh- Lợi.

Anh Đào tung ảnh hậu trường ‘bá đạo’ của phim ‘Lối về miền hoa’ ảnh 4

Tô Dũng với vai Nghĩa cũng gây nhiều phản ứng trái chiều về sự ích kỉ và thiếu quyết đoán trên phim.

Anh Đào tung ảnh hậu trường ‘bá đạo’ của phim ‘Lối về miền hoa’ ảnh 5

Đây có lẽ là cặp đôi được yêu thích nhất trong phim "Lối về miền hoa". Sự nhập vai tinh tế của cặp diễn viên Thanh Bình- Đàm Hằng mang tới nhiều rung cảm cho khán giả.

Anh Đào tung ảnh hậu trường ‘bá đạo’ của phim ‘Lối về miền hoa’ ảnh 6

Huy Bách gây cười khi mặc váy giả gái.

Anh Đào tung ảnh hậu trường ‘bá đạo’ của phim ‘Lối về miền hoa’ ảnh 7
Anh Đào tung ảnh hậu trường ‘bá đạo’ của phim ‘Lối về miền hoa’ ảnh 8
Anh Đào tung ảnh hậu trường ‘bá đạo’ của phim ‘Lối về miền hoa’ ảnh 9
Anh Đào tung ảnh hậu trường ‘bá đạo’ của phim ‘Lối về miền hoa’ ảnh 10
Anh Đào tung ảnh hậu trường ‘bá đạo’ của phim ‘Lối về miền hoa’ ảnh 11
Anh Đào tung ảnh hậu trường ‘bá đạo’ của phim ‘Lối về miền hoa’ ảnh 12
Anh Đào tung ảnh hậu trường ‘bá đạo’ của phim ‘Lối về miền hoa’ ảnh 13
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.