Anh Đào tiết lộ về nụ hôn 'hô hấp nhân tạo' trong 'Lối về miền hoa'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngay trong ngày quay đầu tiên của "Lối về miền hoa", diễn viên Anh Đào đã nhận một thử thách khó với cảnh quay hô hấp nhân tạo cho Trọng Lân. Nữ diễn viên trẻ cho biết cô đã phải thực hiện cảnh tát bạn diễn cả... chục lần. 

Lối về miền hoa xoay quanh nhóm bạn trẻ lớn lên ở một làng hoa ven đô và câu chuyện trưởng thành của họ. Ngôi làng có ba chàng trai luôn tự xưng là "lính ngự lâm" - mang trong mình trái tim chân thành, nhiệt huyết và cũng đầy nghĩa hiệp. Phim quy tụ nhiều diễn viên trẻ triển vọng, trong đó có Anh Đào- gương mặt lần đầu tiên được giao vai nữ chính trong một bộ phim trên sóng VTV.

Anh Đào tiết lộ về nụ hôn 'hô hấp nhân tạo' trong 'Lối về miền hoa' ảnh 1

Ba chàng "lính ngự lâm" do Trọng Lân, Đức Anh, Mạnh Quân thủ vai.

Anh Đào tiết lộ về nụ hôn 'hô hấp nhân tạo' trong 'Lối về miền hoa' ảnh 2

Nữ chính Anh Đào (vai Thanh) cùng Trọng Lân (trái) và Tô Dũng.

Chia sẻ với Tiền Phong, Anh Đào cho biết cô có nhiều cảm xúc lẫn lộn khi được nhận vai Thanh trong Lối về miền hoa. "Lần đầu nhận được vai chính, tất nhiên là Đào vui lắm. Tuy nhiên, tôi khó tránh được cảm giác lo lắng khá căng thẳng. Rất may là các anh chị trong đoàn phim đều nhiệt tình giúp đỡ, chỉ dạy. Đặc biệt, những người bạn diễn của Đào trong phim rất đáng yêu" diễn viên Anh Đào nói.

Nữ diễn viên sinh năm 1996 cũng thổ lộ cô không quan trọng chuyện nhận vai chính sớm hay muộn. Mỗi khi có cơ hội, Anh Đào tự dặn bản thân cố gắng thể hiện hết sức mình.

Anh Đào tiết lộ về nụ hôn 'hô hấp nhân tạo' trong 'Lối về miền hoa' ảnh 3

Anh Đào vào vai "gái quê" đanh đá trong Lối về miền hoa.

Sau những tập đầu lên sóng, Lối về miền hoa nhận được nhiều phản ứng tích cực từ khán giả nhờ nội dung nhẹ nhàng và diễn xuất gần gũi, trẻ trung của dàn diễn viên. Trong đó, phân đoạn hô hấp nhân tạo của cặp nữ chính và nam chính trong tập 3 đặc biệt gây ấn tượng. Đây cũng là cảnh quay đầu tiên của nữ chính Anh Đào trong Lối về miền hoa.

"Cảnh quay tát và đẩy Lợi (Trọng Lân) xuống ao là cảnh đầu tiên mà Đào thực hiện trong phim. Lần đầu Anh Đào và anh Trọng Lân gặp nhau, chúng tôi đã thực hiện cảnh quay khó nhằn luôn. Đó cũng là kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi khi làm phim này. Cảnh đó anh Trọng Lân cũng bị tát đi tát lại đến gần chục lần. Lần nào Đào cũng tát thật chứ không làm động tác giả đâu" Anh Đào kể.

Tuy nhiên, ở tình huống nhân vật Thanh đẩy Lợi xuống ao, hai diễn viên chính đã tập trung hết sức để thực hiện một lần là "ăn" luôn.

Anh Đào tiết lộ về nụ hôn 'hô hấp nhân tạo' trong 'Lối về miền hoa' ảnh 4

Cảnh quay đầu tiên của nữ chính trong phim.

Nguyễn Anh Đào sinh năm 1996, từng theo học lớp diễn viên khóa 34 của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Hiện nữ diễn viên đang công tác tại sân khấu kịch Lệ Ngọc. Anh Đào từng đóng vai phụ trong một số bộ phim truyền hình như Hướng dương ngược nắng, Trở về giữa yêu thương,...

Lối về miền hoa là bộ phim đầu tiên Anh Đào đảm nhận vai nữ chính. Nữ diễn viên 9x vào vai Thanh, một cô gái có tính cách thẳng thắn, mạnh mẽ, bộc trực. Thanh là chủ của một quán trà chanh, là bạn bè nhưng lại thành oan gia ngõ hẹp với Lợi (Trọng Lân) và là chị của Bão (Mạnh Quân).

Hậu trường cảnh "hô hấp nhân tạo" của Anh Đào và Trọng Lân:

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.