Anh đang chuyển 415.000 liều vắc-xin cho Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Một liều vắc-xin AstraZeneca
Một liều vắc-xin AstraZeneca
TPO - Chính phủ Anh sẽ trao tặng 9 triệu liều vắc xin Oxford AstraZeneca cho các nước đang phát triển, bao gồm 415.000 liều vắc xin cho Việt Nam, Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward vừa cho biết.

Đại sứ Ward bày tỏ vui mừng khi hợp tác y tế giữa Anh và Việt Nam có thể giúp Viết Nam tăng tốc độ tiêm chủng.

Ngày 28/7, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab thông báo, trong tuần này Anh sẽ bắt đầu chuyển 9 triệu liều vắc-xin cho nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm Indonesia, Jamaica và Kenya để hỗ trợ các nước chống dịch. 5 triệu liều trong số đó được phân phối qua chương trình COVAX để bảo đảm tiếp cận công bằng. 4 triệu liều còn lại sẽ được chia sẻ trực tiếp với các quốc gia.

Đây là lô đầu tiên trong tổng số 100 triệu liều vắc-xin COVID-19 mà Thủ tướng Anh Boris Johnson cam kết chia sẻ với các quốc gia thế giới nhân dịp thượng đỉnh G7 diễn ra ở Anh gần đây. Anh dự kiến chuyển thêm 30 triệu nữa trong thời gian từ nay đến cuối năm. Ít nhất 80 triệu liều trong số đó sẽ được phân phối qua COVAX.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.