Anh áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Iran.

Anh áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Iran.
TPO - Ngày 16/6, Thủ tướng Anh Gordon Brown tuyên bố, London sẽ phong toả các tài sản của ngân hàng lớn nhất Iran nhằm buộc nước này phải từ bỏ chương trình hạt nhân đầy tranh cãi.

Trong cuộc họp báo với Tổng thống Mỹ Bush, Thủ tướng Anh tuyên bố sẽ thuyết phục các nước châu Âu có hành động tương tự đối với Iran.

Ông Brown cho biết, tài sản của ngân hàng Melli sẽ bị phong toả vì liên quan tới những cáo buộc cung cấp tài chính cho các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Tehran.

“Hành động này sẽ được bắt đầu ngay ngày hôm nay.” ông Brown nói, “Chúng tôi sẽ tiến hành bất cứ hành động nào để Iran nhận thức được rằng họ nên chọn lựa như thế nào.”

Cho đến nay, trước sức ép của Mỹ, Anh và một số nước phương Tây, Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đã áp đặt 3 lệnh cấm vận chống Iran nhằm buộc nước này phải ngừng chương trình làm giàu uranium-một công nghệ có thể sử dụng cho cả dân sự và quân sự.

Thủ tướng Anh cho rằng, London muốn tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân Iran. “Nhưng nếu Iran tiếp tục phớt lờ các nghị quyết của Liên Hợp Quốc và các đề xuất của chúng ta, chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc áp đặt thêm các lệnh cấm vận”, ông Brown nói.

Thủ tướng Brown cũng cho biết, tại Hội nghị thượng đỉnh của EU tại Brussel vào cuối tuần này, ông sẽ thuyết phục các đồng nghiệp tại châu Âu đồng ý về một lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn của khối này chống lại Iran, bao gồm cả việc phong toả tài sản của ngân hàng Melli.

Hiện nay, bên cạnh các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, EU đang áp đặt các trừng phạt bổ sung đối với Iran như cấm vận vũ khí hoàn toàn, cấm vận đi lại đối với một số cá nhân và tổ chức của Iran.

Linh Huy
Theo AP

MỚI - NÓNG