[ẢNH] 10.000 người tuần hành chống khủng bố ở Tunisia

[ẢNH] 10.000 người tuần hành chống khủng bố ở Tunisia
TPO - Hôm 29/3, khoảng 10 ngàn người cầm quốc kỳ Tunisia đổ ra các con đường lớn ở thủ đô Tunis để phản đối khủng bố và thể hiện tình đoàn kết sau vụ thảm sát đẫm máu bảo tàng Bardo, nơi diễn ra vụ thảm sát đẫm máu khiến 23 người thiệt mạng, trong đó có 21 khách du lịch nước ngoài.
[ẢNH] 10.000 người tuần hành chống khủng bố ở Tunisia ảnh 1

Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới, trong đó có Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Italy Matteo Renzi... đã tham gia và dẫn đầu đoàn tuần hành cùng với tổng thống Tunisia Beji Caid Essebsi.

[ẢNH] 10.000 người tuần hành chống khủng bố ở Tunisia ảnh 2

Đoàn người mang các biểu ngữ "Tunisia tự do", "Không sợ hãi", "Khủng bố hãy biến đi"... và hô to các khẩu hiệu chống lại chủ nghĩa khủng bố.

[ẢNH] 10.000 người tuần hành chống khủng bố ở Tunisia ảnh 3
[ẢNH] 10.000 người tuần hành chống khủng bố ở Tunisia ảnh 4
[ẢNH] 10.000 người tuần hành chống khủng bố ở Tunisia ảnh 5
[ẢNH] 10.000 người tuần hành chống khủng bố ở Tunisia ảnh 6

"Tunisia là một đất nước dân chủ và ở đây không có chỗ cho những kẻ khủng bố", người biểu tình tên Kamel Saad nói.

[ẢNH] 10.000 người tuần hành chống khủng bố ở Tunisia ảnh 7
[ẢNH] 10.000 người tuần hành chống khủng bố ở Tunisia ảnh 8
[ẢNH] 10.000 người tuần hành chống khủng bố ở Tunisia ảnh 9
[ẢNH] 10.000 người tuần hành chống khủng bố ở Tunisia ảnh 10

Tổng thống Tunisia Beji Caid Essebsi đặt vòng hoa trong buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát tại bảo tàng Bardo. Một chiếc bia đá cũng đã được dựng lên tại nơi đây để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng.

[ẢNH] 10.000 người tuần hành chống khủng bố ở Tunisia ảnh 11

Tổng thống Pháp Francois Hollande trong buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát tại bảo tàng Bardo

Theo Theo AFP
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.