Angelina Jolie - Siêu sao hấp dẫn nhất mọi thời đại (Kỳ 1)

Angelina Jolie - Siêu sao hấp dẫn nhất mọi thời đại (Kỳ 1)
TP - Tên đầy đủ của cô là Angelina Jolie Voight. Cha cô, Jon Voight từng gọi con gái là “thiên thần nhỏ dễ thương” (Angelina có từ gốc tiếng Anh là Angel, nghĩa là thiên thần).
Angelina Jolie - Siêu sao hấp dẫn nhất mọi thời đại (Kỳ 1) ảnh 1
Angelina Jolie Voight

Tuy nhiên có nằm mơ ông cũng không nghĩ rằng, 25 năm sau “thiên thần nhỏ” của ông được cả thế giới giải trí nhắc tới như là một phụ nữ tài năng, quyến rũ và cũng đầy tai tiếng.

Tuổi thơ nhọc nhằn, cha mẹ ly hôn từ năm lên 1

Angelina Jolie sinh ngày 4/4/1975 tại Los Angeles trong một gia đình nghệ sĩ điện ảnh. Cha cô – Jon Voight vốn là một diễn viên nổi tiếng của Hollywood thập niên 70, được mệnh danh là “chàng cao bồi lúc nửa đêm”.

Mẹ cô - Marcheline Bertrand cũng là một diễn viên, nhưng ít thành đạt. Về mặt huyết thống Jolie mang trong mình dòng máu Tiệp - Đức của cha và Pháp – Canada của mẹ. Trước khi Jolie ra đời, cuộc hôn nhân của cha mẹ cô đã ở bên bờ vực đổ vỡ.

Khi Jolie tròn một tuổi, cha mẹ cô đã chia tay. Mẹ cô phải hy sinh đam mê điện ảnh mang Jolie và anh trai cô – James Haven (hơn Jolie 2 tuổi) đến New York.

Tuy nhiên ngay từ nhỏ Jolie đã thường xuyên được xem phim cùng mẹ, điều đó giải thích tại sao cô đến với điện ảnh từ rất sớm (đóng phim đầu tiên khi mới lên 5) và sau này chọn thể loại phim hành động làm sự nghiệp. Có thể nói, cô không chịu ảnh hưởng gì từ người cha nổi tiếng của mình.

Angelina Jolie - Siêu sao hấp dẫn nhất mọi thời đại (Kỳ 1) ảnh 2

Năm 11 tuổi, gia đình Jolie quay về Los Angeles, cô xin vào học thêm tại trường Sân khấu Lee Strasberg cùng với các bạn học là… người lớn. Thu nhập của mẹ cô rất khiêm tốn, nên Jolie thường phải mặc quần áo cũ đến trường. Cô luôn cảm thấy mình bị cô lập so với nhóm bạn con nhà giàu ở trường Beverly Hills.

Jolie trở thành mục tiêu để cho lũ bạn chọc ghẹo, từ thân hình cao kều quá mỏng mảnh, đến thói quen đeo kính đen và dây chỉnh răng đều bị chúng đem ra làm trò cười. Giống như nhiều đứa trẻ có bố mẹ chia tay, Jolie trở nên cô độc và ngỗ ngược. Nhà trường đã đưa Jolie vào diện học sinh cá biệt cần được chăm sóc về tâm lý.

Phải lớn lên trong mặc cảm và chán nản, Jolie đã từng dùng dao để hành hạ bản thân mình. Sau này cô kể lại trên kênh truyền hình CNN: “Tôi đã thu thập rất nhiều dao nhọn và thường mang theo bên mình. Ở một góc độ nào đó, việc làm cho bản thân chảy máu, cảm thấy cái đau trên da thịt chính là cảm giác đang được sống thực, được giải thoát và dường như nó trở thành một phương pháp chữa bệnh trầm cảm cho tôi”.

Angelina Jolie - Siêu sao hấp dẫn nhất mọi thời đại (Kỳ 1) ảnh 3

Quá tuyệt vọng về bản thân, năm 14 tuổi, Jolie bỏ học lớp diễn viên và mơ ước trở thành giám đốc nhà đòn (?). Jolie bước vào thời kỳ nổi loạn ở thanh niên mới lớn. Cô mặc đồ đen từ đầu tới chân, nhuộm tóc đỏ và thường đi quậy cùng với một người bạn trai. Hai năm sau, mối quan hệ này kết thúc, Jolie chuyển ra ở riêng, thuê một căn hộ rẻ tiền trên nóc gara ôtô.

Một thời gian dài Jolie xa lánh người cha, cô không thể tha thứ cho ông vì tội đã phản bội mẹ, khiến gia đình phải tan đàn xẻ nghé. Khi danh đã nổi như cồn, tháng 7/2002, Jolie chính thức đệ đơn lên tòa án xin xóa bỏ họ Voight của cha, chỉ để tên mình là Angelina Jolie thôi. Ông Voight tức giận tuyên bố con gái mình “đang có những vấn đề nghiêm trọng về thần kinh”.

Khởi nghiệp

Angelina Jolie - Siêu sao hấp dẫn nhất mọi thời đại (Kỳ 1) ảnh 4

Năm 14 tuổi, Jolie bắt đầu làm nghề người mẫu, biểu diễn chủ yếu ở Mỹ và châu Âu. Cô đồng thời xuất hiện trong nhiều video ca nhạc. Năm 16 tuổi, Jolie quay lại với nhà hát và đóng vai đầu tiên trong một vở kịch Đức.

Sự nghiệp điện ảnh của Jolie thực sự bắt đầu vào năm 1993, khi cô được nhận vai chính đầu tiên trong bộ phim có kinh phí rất thấp Cyborg 2, trong vai Casella "Cash" Reese, một người nửa máy có tài quyến rũ để tìm đường vào đại bản doanh của nhà sản xuất đối nghịch rồi tự làm nổ tung.

Năm 1995, Jolie vào vai Kate “bỏng axít” trong phim Hackers cùng với Jonny Lee Miller, người sau này trở thành chồng đầu tiên của cô. Báo The New York Times bình luận: “Kate thật nổi bật. Trông cô cau có và chua chát, hiếm có nữ tin tặc nào lại ngồi miệt mài bên bàn phím, trong suốt từ đầu tới chân như cô. Bỏ qua nét cau có mà vai diễn đòi hỏi, Jolie vẫn có cái nhìn ngọt ngào và dịu dàng được thừa hưởng từ người cha Jon Voight”.

Trong năm 1996, Jolie tham gia khá nhiều phim, nhưng các vai diễn chỉ ở mức tầm tầm. Các nhà phê bình phim thường khen cô đẹp, nóng bỏng nhưng lại không hợp với vai diễn.

Tiếng nổi như cồn

Năm 2006 Angelina Jolie được tạp chí Time chọn vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới. Tên cô cũng có trong danh sách 100 người nổi tiếng nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn, ở vị trí thứ 35.

Còn tạp chí People chọn Jolie vào vị trí đầu bảng trong 100 người đẹp nhất thế giới. Tháng 2/2007, Jolie được kênh truyền hình Channel 4 của Anh chọn là “quả bom sex mọi thời đại”.

Sự nghiệp điện ảnh của Jolie bắt đầu có những bứt phá khi vào năm 1997, cô tham gia bộ phim về cuộc đời có thật của George Wallace, phim giành được giải Quả cầu vàng đồng thời được đề cử vào giải Emmy. Bộ phim này cũng được các nhà phê bình đồng thanh ca ngợi.

Năm 1998, Jolie vào vai Gia Carangi, một siêu mẫu thời trang trong phim Gia của hãng HBO. Bộ phim phơi bày thế giới người mẫu ngập ngụa trong tình dục, nghiện ngập, đầy kịch tính, mô tả sự hủy diệt cuộc đời của Gia Carangi vì ma túy, cuối cùng cô đã chết vì bệnh AIDS.

Các nhà phê bình viết: “Angelina Jolie đã giành được sự thừa nhận rộng rãi qua vai Gia, một chân dung thật dữ tợn – điên cuồng, mê loạn và tuyệt vọng”. Năm thứ 2 liên tiếp, Jolie được trao giải Quả cầu vàng và lại được đề cử vào giải Emmy. Đồng thời cô cũng giành được giải Screen Actors Guild Award đầu tiên.

Khi diễn, Jolie có khả năng hóa thân tuyệt đối vào nhân vật, từ cá tính đến cảm xúc. Nó giúp cô thành công nhưng đồng thời cũng gây cho cô không ít phiền toái. Trong thời gian đóng Gia, Jolie nói với người chồng lúc bấy giờ là Jonny Lee Miller, rằng cô không thể điện thoại được cho anh. “Em cô đơn. Em hấp hối. Em đồng tính. Em không thể gặp anh trong nhiều tuần tới”.

Angelina Jolie - Siêu sao hấp dẫn nhất mọi thời đại (Kỳ 1) ảnh 5

Cuối năm 1998, Jolie trở lại với điện ảnh qua vai diễn Joan, một cô gái mê nhạc jaz trong phim Playing by heart. Ngay lập tức nó nhận được nhiều lời khen ngợi.

“Jolie thật xuất sắc, cô đã gây xúc động mạnh cho người xem, về một câu lạc bộ ghê tởm của những kẻ đê tiện, giúp họ nhìn ra sự thật về những gì cô tự nguyện đem ra nướng trong canh bạc cuộc đời” Jolie giành giải vai diễn nổi bật của tờ National Board of Review.

Năm 1999, trong vai Lisa Rowe trong phim Girl, Interupted, Jolie đã giành giải thưởng Quả cầu vàng lần thứ 3, giải Screen Actors Guild Award lần thứ hai, và quan trọng nhất là giải Oscar cho diễn viên phụ xuất sắc nhất. Cánh cửa vinh quang đã mở toang ra với cô, và bộ phim đã trở thành lễ đăng quang của Jolie tại kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood.

Angelina Jolie - Siêu sao hấp dẫn nhất mọi thời đại (Kỳ 1) ảnh 6

Phim càng bị chê, doanh thu càng lớn

Các nhà phê bình thường có những đánh giá khác nhau về những phim Jolie từng tham gia. Thường thì những phim thành công về thương mại lại bị giới phê bình tỏ ra lãnh đạm.

Năm 2000, Jolie cho nổ quả bom tấn đầu tiên của Hollywood. Cô đóng vai Sarah, bạn gái cũ của một tay chuyên trộm cắp ô tô. Đây chỉ là một vai diễn nhỏ, bị tờ Bưu điện Washington phê phán “tất cả những gì Jolie làm trong phim là mặc quần áo đẹp, đi đứng loanh quanh, khoe những đường nét gợi dục…”. Thế nhưng bộ phim đã có doanh thu cao ngất, 237 triệu USD, và Jolie được nhận khoản thù lao cao nhất từ trước đến nay.

Năm 2001, Lara Croft: Tomb Raider (2001) là bộ phim đưa cô lên đẳng cấp siêu sao hành động quốc tế. Để vào vai kẻ cướp mộ, Jolie đã phải sang Anh tầm sư học đạo, luyện võ.

Ngay lập tức, cô thể hiện tố chất đặc biệt thích hợp với võ thuật, nhưng khi vào vai diễn thì nó lại phản tác dụng. Người ta phê phán đạo diễn đã biến thành bộ phim và Lara Croft (do Jolie thủ vai) thành một trò chơi game. Tuy nhiên, phim vẫn thu được thành công lớn về tài chính với doanh số 275 triệu USD.

Năm 2005, Jolie chỉ đóng một phim duy nhất, Mr. & Mrs. Smith – loại phim hành động hài hước cùng siêu sao Brad Pitt. Phim nói về một cặp vợ chồng, lấy nhau rồi mới phát hiện ra họ cùng làm nghề thích khách. Sự có mặt của hai siêu sao Hollywood khiến bộ phim thành công rực rỡ về mặt thương mại. Doanh số của nó là 478 triệu USD, trở thành một trong những phim có doanh thu cao nhất trong năm.

(Còn nữa)

Việt Khôi
Tổng hợp theo báo Nga và Wikipedia

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.