Ancelotti là huấn luyện viên xuất sắc nhất năm 2007

Ancelotti là huấn luyện viên xuất sắc nhất năm 2007
TPO - Người đang dẫn dắt AC Milan - Carlo Ancelotti đã được Hiệp hội Lịch sử và tư liệu Bóng đá thế giới (International Federation of Football History and Statistics  - IFFHS) bầu chọn là huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới năm 2007.
Ancelotti là huấn luyện viên xuất sắc nhất năm 2007 ảnh 1
Ancelotti lên ngôi nhờ các danh hiệu ở đấu trường quốc tế. Ảnh Goal.

IFFHS là tổ chức chuyên thống kê và ghi lại lịch sử bóng đá. Quyết định bầu chọn trên được dựa trên rất nhiều phân tích số học, cũng như các chỉ số phụ liên quan.

Chiến lược gia đang dẫn dắt câu lạc bộ “Đỏ đen” Ancelotti đã có một năm khá thành công trên bình diện quốc tế, khi thâu tóm hầu hết các danh hiệu lớn ở cấp câu lạc bộ. Đó là chức vô địch Champions League, Siêu cúp châu Âu và cả cúp vô địch thế giới các câu lạc bộ do FIFA tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản.

Vị trí thứ hai thuộc về huấn luyện viên lão làng Alex Ferguson của Manchester United. Juande Ramos, người đang dẫn dắt Tottenham Spur, đứng ở vị trí thứ ba nhờ danh hiệu vô địch UEFA Cup mà ông có được khi còn dẫn dắt Sevilla.

Các huấn luyện viên tại giải Ngoại hạng chiếm đa số trong bảng xếp hạng này. “Giáo sư” Arsene Wenger của Arsenal đạt được vị trí thứ tư, “người đặc biệt” Jose Mourinho ở vị trí thứ năm, còn Á quân Champions League Rafa Benitez đứng ở vị trí thứ sáu.

Tại La Liga, đáng ngạc nhiên Frank Rijkaard lại được xếp vị trí thứ bảy, trong khi Fabio Capello đứng thứ 11 (dù Real Madrid chính là đội vượt mặt Barcelona trong cuộc đua đến chức vô địch mùa trước).

Roberto Mancini cũng chỉ đứng thứ tám, một vị trí khá thấp so với những gì Inter đã làm tại SerieA trong cả năm qua, với một danh hiệu Scudetto.

Trong danh sách top 10 này còn có hai huấn luyện viên đến từ Nam Mỹ là Miguel Angel Russo (Boca Juniors) và Gustavo Alfaro (Arsenal di Sarandi) cùng đến từ giải vô địch Argentina.

Danh sách top 10 huấn luyện viên xuất sắc của năm 2007

1. Carlo Ancelotti (Milan)
2. Alex Ferguson (Manchester United)
3. Juande Ramos (Tottenham Hotspur)
4. Arsene Wenger (Arsenal)
5. Jose Mourinho (Tự do)

6. Rafael Benitez (Liverpool)
7. Frank Rijkaard (Barcelona)
8. Roberto Mancini (Inter)
9. Miguel Angelo Russo (Boca Juniors)
10. Gustavo Alfaro (Arsenal di Sarandi)

Thanh Phong
Theo Goal

MỚI - NÓNG