Ấn tượng giọng ca của Quán quân Giọng hát hay Đà Nẵng trong ca khúc mới

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Trịnh Sơn là một ca sĩ trẻ hiện nay được khá nhiều khán giả quan tâm. Để lại ấn tượng từ 2 ca khúc Cha và Send You với 20.000 người thích và hơn 400.000 lượt nghe trên Zing. Sắp tới đây, Trịnh Sơn sẽ cho ra mắt thêm một ca khúc, với giai điệu Pop pha chút R&B đầy sâu lắng, hứa hẹn sẽ gây chú ý.

Trịnh Sơn (sinh năm 2000) vừa tốt nghiệp trường Đại học Văn hoá - Nghệ thuật Quân đội khoa Thanh nhạc. Cậu bạn được biết đến là Quán quân Giọng hát hay Đà Nẵng 2019 và là một ca sĩ trẻ hiện được khá nhiều khán giả yêu thích và quan tâm. Vốn theo đuổi dòng nhạc R&B, dòng nhạc điện tử và nhạc Pop. Để lại ấn tượng từ 2 ca khúc đầu tay là bài Cha của nhạc sĩ Tiến Minh và Send you của Mel4, cùng nhiều ca khúc cover khác. Bài Send You đạt 20.000 người thích và hơn 400.000 lượt nghe trên Zing. Bên cạnh đó, bài Cha do Sơn thể hiện cũng đồng thời nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả và truyền thông, với hơn 1000 lượt thích. Và tới đây, vào lúc 8 giờ, ngày 15/10/2021 cậu bạn cho ra mắt thêm bài Màu của ngày không em đánh dấu sự quay trở lại của mình với một giọng ca da diết, sâu lắng.

Ấn tượng giọng ca của Quán quân Giọng hát hay Đà Nẵng trong ca khúc mới ảnh 1

Ca khúc Màu của ngày không em do nhạc sỹ Tiến Minh sáng tác được vẽ lên bởi nỗi niềm khát khao hạnh phúc, có được một tình yêu thật sự. Nhạc sĩ, diễn viên Phùng Tiến Minh là người được khán giả biết đến và yêu mến qua nhiều ca khúc nổi tiếng như: Đi qua bóng tối, Con đường hạnh phúc, Nơi tình yêu bắt đầu, Chỉ còn lại tình yêu,… Vẫn là giai điệu Pop pha chút R&B, cùng những ca từ dễ hiểu, sâu lắng, những vòng hoà thanh quen thuộc. Lần này, với ca khúc Màu của ngày không em sẽ khiến khán giả muốn nghe đi nghe lại nhiều lần. Cảm nhận được nỗi buồn man mác nhưng đầy chất chứa và day dứt "là ngày vô vi qua đi rất nhanh".

Ấn tượng giọng ca của Quán quân Giọng hát hay Đà Nẵng trong ca khúc mới ảnh 2

Nếu 2 ca khúc trước đây thiên hẳn về R&B và Pop, thì lần này Trịnh Sơn sẽ kết hợp cả Pop và R&B lại với nhau. Ca khúc “Màu của ngày không em” do Trịnh Sơn thể hiện sẽ có những điều mới mẻ và thú vị trong dòng nhạc Pop pha một chút R&B. Và chắc chắn rằng, đây sẽ ca khúc rất mới lạ, so với những sản phẩm trước.

Ấn tượng giọng ca của Quán quân Giọng hát hay Đà Nẵng trong ca khúc mới ảnh 3
Ấn tượng giọng ca của Quán quân Giọng hát hay Đà Nẵng trong ca khúc mới ảnh 4

Trịnh Sơn thổ lộ: “Đã một thời gian rất lâu Sơn không hoạt động nhiều như các anh chị nghệ sĩ khác. Sơn đã rất thích bài hát này từ vở nhạc kịch Nguồn sáng trong đời nên đã ngỏ ý xin Nhạc sỹ Tiến Minh cho mình thể hiện, và rất may mắn khi được hát ca khúc này. Ca khúc này có ý nghĩa rất lớn đối với mình, và cũng là sự đánh dấu quay trở lại lần này của mình”.

Ấn tượng giọng ca của Quán quân Giọng hát hay Đà Nẵng trong ca khúc mới ảnh 5
Ấn tượng giọng ca của Quán quân Giọng hát hay Đà Nẵng trong ca khúc mới ảnh 6

Được biết, đây là một ca khúc đòi hỏi chất giọng lạ, cũng rất khó để thu nhưng bằng sự quyết tâm và cố gắng. Cuối cùng, Trịnh Sơn cũng đã hoàn thành được ca khúc một cách “ưng ý” nhất. Hy vọng sẽ nhận được sự đón nhận của mọi người và ủng hộ cho ca khúc Màu của ngày không em được nhiều người yêu thích.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.