Ấn tượng của chuyên gia đào tạo hoa hậu với thí sinh Hoa hậu Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Sau thời gian đồng hành và quan sát các người đẹp bước ra từ Hoa hậu Việt Nam, chuyên gia Khuất Ánh tuyết có những lời nhận xét chân tình, chia sẻ đầy tâm huyết đến chương trình Hoa hậu Việt Nam 2022 nói chung và các cô gái nói riêng.

- Chị bắt đầu đồng hành cùng thí sinh Hoa hậu Việt Nam từ lúc nào?

- Tôi chính thức nhận lời mời training vòng chung kết Hoa Hậu Việt Nam từ năm 2020. Thời điểm đang diễn ra dịch Covid-19, khi đó tôi đang ngày đêm chia sẻ bài tập thở đúng chuẩn Nhật Bản giúp cộng đồng tự tạo Oxy tươi và nâng cao hệ miễn dịch tại Việt Nam.

Trước đó tôi cũng có cơ hội tham dự cuộc thi Miss World 2015 tại Nhật Bản để mở rộng hiểu biết. Khi được ban tổ chức giao cho nhiệm vụ huấn luyện Top 35 Hoa hậu Việt Nam trước vòng chung kết, tôi rất hạnh phúc. Bộ môn mình mang đến cho các em thí sinh trong cuộc thi này là một sự lột xác toàn diện và nâng cao sức khỏe cho các em so với đêm bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020.

Tôi đã quan sát qua truyền hình trước đó các thí sinh khi trình diễn liên tục bị vấp ngã và catwalk không vững vàng trên đôi chân của mình, đặc biệt là phong thái thể hiện các em chưa có sự rạng ngời mặc dù trong đó có những thí sinh rất mạnh dạn trên sân khấu nhưng chưa biết thể hiện.

Ấn tượng của chuyên gia đào tạo hoa hậu với thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 1

Vì vậy, tôi đề nghị với ban tổ chức, giữa lúc tôi có cơ hội được chia sẻ nội dung đào tạo bộ môn Phong Thái Hoàng Gia Khoẻ Đẹp theo giáo trình Học viện Onasa Royal Japan với chị Phạm Kim Dung và nhận được sự nhất trí cao.

Bạn có thể xem lại sẽ thấy rõ sự đột phá ngay sau buổi huấn luyện với một nguồn nội lực rất lớn mà tôi đã ấp ủ nhiều năm trước đó là sẽ mở rộng đến các cuộc thi Hoa hậu uy tín nhất Việt Nam và trên thế giới.

Trong suốt nhiều giờ đào tạo, tôi nhìn thấy sự khao khát bùng nổ từ bên trong của Top 35 thí sinh trước vòng chung kết nên các em cực kỳ tập trung học. Giữa giờ tôi có cho các em nghỉ giải lao 5 phút được rời khỏi vị trí để đi làm việc cá nhân mà gần như 90% trong số đó ngồi lại để lắng nghe tiếp bởi bộ môn học này các em chưa từng được biết đến, và đang rất là cần thiết trước áp lực thể hiện phong thái hình thể đẹp trước đại chúng và mục tiêu chinh phục vương miện.

Ấn tượng của chuyên gia đào tạo hoa hậu với thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 2

Là người rất tận tâm với sự nghiệp giáo dục, tôi để ý từng chi tiết nhỏ đã trao truyền cho các em ngay sau khóa học. Khi BTC lấy ý kiến cảm nhận của thí sinh, tôi cảm nhận hạnh phúc như vỡ òa. 14 năm trước, tôi trải qua rất nhiều định danh chuyên môn thể hiện kỹ năng năng lực trong môi trường thử thách khắc nghiệt tại Nhật Bản.

Sau khi hoàn thành, đội ngũ tại Nhật Bản mới quyết định về Việt Nam dự lễ ra mắt những sự kiện giáo dục cộng đồng do tôi tổ chức. Sau đó, tôi được các trường Beauty uy tín nhất tại Nhật Bản trao toàn quyền phát triển, nhượng quyền lĩnh vực giáo dục rất mới mẻ này tại Việt Nam.

Ấn tượng của chuyên gia đào tạo hoa hậu với thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 3

- Trong mắt chị, chất lượng thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 thế nào, từ chiều cao, sắc vóc cho đến khả năng trình diễn?

- Có thể nói Top 56 thí sinh năm nay được ban tổ chức lựa chọn rất kỹ càng. Phần nữa sau đại dịch tôi cảm thấy những em được lọt top đều là nhân tố có thể làm nên chuyện tại Hoa hậu Việt Nam 2022. Ngoài chiều cao nổi trội, sắc vóc đẹp, khả năng trình diễn ít mắc lỗi hơn, trong mỗi thí sinh đã tự tích lũy tri thức hành trang cho mình trước khi đến với cuộc thi bằng nhiều hình thức khác nhau nên nhìn chung khá mạnh.

- Khi chưa training cho thí sinh, chị nhận định thế nào về các cô gái 18-19 tuổi chưa từng qua đào tạo?

- Khác với cuộc thi năm 2020 tôi được mời trước vòng chung kết thì năm nay tôi được ban tổ chức giao nhiệm vụ huấn luyện từ vòng chung khảo. Là người đã trải nghiệm thành công, tôi hiểu rất rõ bộ môn mình đào tạo sẽ mang đến cho các em những giá trị gì.

Vì thế tôi cho rằng dù các cô gái chưa qua đào tạo hay cả những bạn đã có sự chuẩn bị thì vẫn rất cần những bài học theo giáo trình Học viện Onasa. Đó là sự quy chuẩn bài bản từ những nguồn tri thức, kinh nghiệm, bản lĩnh ý chí, giúp các em phát huy tốt nhất về Phong thái, Sức khỏe sắc đẹp, Hình thể kỹ năng, Văn hoá nghi thức, Quản trị lãnh đạo và những năng lực cần có của các thí sinh phù hợp với tiêu chí chung của các cuộc thi hoa hậu trên toàn thế giới.

- Sau buổi đào tạo đầu tiên, chị đánh giá các cô gái thay đổi thế nào? Các bài tập của Onasa đã giúp đỡ thí sinh thế nào?

- Đầu tiên là sự thay đổi về kỹ năng tự lập, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giải quyết vấn đề. Sau đó các em được tiếp cận, hiểu và thực hành 6 tiêu chí về cái đẹp: Tâm hồn - Thể chất - Ngoại hình - Cách sống - Trang phục và Môi trường đẹp. Cùng với đó cơ hội luyện Principal Walking Catwalk, Phong thái hình thể đẹp toàn diện và những khuôn vàng thước ngọc chuẩn Beauty Queen. Trong đó tôi đặc biệt theo dõi sức khỏe, năng lượng và tính ứng dụng của từng thí sinh thông qua các biểu hiện đáng đi, tư thế đứng đúng và dáng ngồi thanh lịch tự nhiên theo phong cách hoàng gia quý tộc… và rất nhiều những bí mật khác.

- Điều gì khiến chị muốn thay đổi 35 thí sinh hoa hậu Việt Nam năm nay?

- Là một doanh nhân yêu nước, trong suốt 26 năm hoạt động tôi chưa ngừng suy nghĩ làm thế nào để tất cả phụ nữ Việt Nam sở hữu vẻ đẹp rạng ngời. Làm thế nào để ngày càng nhiều người biết đến bộ môn tuyệt vời này? Cách mà tôi hiện thực hóa nó là trao đi những tri thức ngay trong hiện tại.

Top 35 thí sinh là những nhân tài cần được tôn vinh và tỏa sáng. Khi các em ứng dụng là lúc hiện thực những ước mơ cho chính mình lan tỏa trên sân khấu đến công chúng trong và ngoài nước. Tôi hạnh phúc khi thấy các em tiếp nhận và ứng dụng cực kỳ tốt trong các phần thi và đêm chung kết.

Ấn tượng của chuyên gia đào tạo hoa hậu với thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 4

- Từ vòng sơ khảo, sau đó là chung khảo và chung kết, chị thấy đâu là điểm các bạn thay đổi nhiều nhất?

- Điểm thay đổi nhiều nhất là sự tự tin, những em đến với cuộc thi này không phải “người bình thường” mà các em đã cảm thấy “mình có sứ mệnh riêng” nên mới dám đặt bút ghi danh. Giữa hàng nghìn người đẹp, các em vẫn được chọn và tôi xem đó là những con người có nghị lực phi thường. Bởi người đẹp ngoài xã hội rất rất nhiều nhưng dám vượt ra khỏi vùng an toàn để tiến bước và hoàn thiện bản thân, nâng cao trình độ trải nghiệm trong một cuộc thi tầm cỡ số một quốc gia thì không phải ai cũng làm được.

Bài học đầu tiên tôi chuyển hóa các em là khai phá mọi khả năng còn tiềm ẩn, mở rộng nhân sinh quan để thấy rằng bạn là duy nhất trong thế giới này. Chính các em cũng sẽ không thể ngờ được chỉ với một bí quyết đơn giản đó sự tự tin trong các em đã nhân lên gấp bội. Và khi đã có sự tự tin thì không gì là không thể.

Việc luyện tập trong thời gian rất ngắn nhưng trong đêm thi Người đẹp biển các em tỏa sáng làm tôi bật khóc. Tôi tự cảm nhận niềm hạnh phúc và tự hào về Top 35 thí sinh tôi có cơ hội huấn luyện nâng cao toàn diện từ chung khảo đến chung kết.

- Ấn tượng của chị về các thí sinh năm nay là gì?

Tôi thường không chú trọng quan sát vào những bạn đã có ấn tượng mặc dù có dành lời ngợi khen ngay khi tiếp xúc nhưng tôi quan sát những thí sinh khi chưa có sự nổi bật và nhận ra sự thay đổi ngoạn mục của các bạn ngay sau khóa học.

Có thể kể đến như thí sinh Trịnh Thùy Linh (146), Trần Gia Hân (081), Hoàng Hương Giang (177), Huỳnh Thị Thanh Thủy (005), Trần Lê Mai Chi (052)… Tôi xin phép tiết lộ dần những lời cảm ơn sâu sắc của Top 56 thí sinh gửi về cho Học viện Onasa Royal Japan thay cho việc tự đánh giá những chi tiết thay đổi cực kỳ nhỏ góp phần làm nên sự thành công rực rỡ của các bạn nói riêng và cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 nói chung.

Ấn tượng của chuyên gia đào tạo hoa hậu với thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 5

Người đẹp Hoàng Hương Giang - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2022 - chia sẻ: “Khóa học giúp em cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Trước đó, khi trình diễn trước mọi người hoặc quay chụp biểu cảm của em thường hay bị đơ cứng, gượng gạo, nụ cười không có hồn. Nhưng chỉ sau vài tiếng học khóa học do cô Tuyết giảng dạy, em cảm thấy tinh thần được thoải mái hơn, nhờ đó có thể phô diễn hết những kỹ năng và tự tin tương tác trước ống kính máy quay cũng như khán giả.

Ấn tượng của chuyên gia đào tạo hoa hậu với thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 6

Top 10 Trần Thị Bé Quyên cho biết cô may mắn khi em được học các khóa học của cô Tuyết trước vòng chung kết tại Miss World 2022 và Hoa hậu Việt Nam 2022. “Sau lần đầu tiên thì em thấy tiến bộ rất nhiều trong các kỹ năng đi đứng, phong thái tự tin hơn. Và lần này quay trở lại, cô lại truyền đạt rất nhiều kiến thức hay để nâng cấp bản thân mình hơn và giúp em tự tin tỏa sáng khi giao tiếp cũng như trong đêm chung khảo và chung kết tại hoa hậu Việt Nam 2022. Cảm ơn cô Khuất Ánh Tuyết luôn yêu thương, quan tâm và truyền tải cho chúng em những bài học vô cùng quý giá để giúp chúng em tỏa sáng trong đêm chung kết cũng như trong tương lai ạ!”, người đẹp đến từ Bến Tre chia sẻ.

MỚI - NÓNG