Án tử cho kẻ sát hại người tình già rồi đốt xác phi tang

Hiếu tại phiên tòa xét xử.
Hiếu tại phiên tòa xét xử.
Sau khi giết bà H. bằng thuốc diệt chuột, Hiếu liền lột sạch tài sản của người tình già. Chờ đêm xuống, Hiếu đem xác bà H. tới một khu đất trống rồi đổ xăng đốt nhằm phi tang.

Ngày 17/7, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm để xét xử vụ án “giết người, đốt xác, cướp tài sản” từng khiến người dân hoang mang, lo sợ ở TP.HCM.

Kẻ thủ ác phải đứng trước vành móng ngựa trong vụ án này là Lê Trung Hiếu (35 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM). Hiếu bị VKSND TP.HCM truy tố trước tòa về 2 tội danh “giết người” và “cướp tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, mặc dù đã có vợ và 2 con nhưng Hiếu vẫn sinh sống như vợ chồng với bà Trương Thị Mỹ H. (49 tuổi, ngụ phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM). Trong thời gian sinh sống, bà H. thấy Hiếu không yêu thương thật lòng mà chỉ muốn lợi dụng bà để lấy tiền tiêu xài nên đã buông lời xúc phạm Hiếu trước mặt bạn bè.

Một thời gian sau, không chịu được tình yêu giả dối của Hiếu, bà H. đòi chia tay. Nghe vậy, Hiếu liền này sinh ý định giết bà H. để cướp lấy tài sản.

Sau khi lên kế hoạch tỉ mỉ, tối ngày 31/1/2013, Hiếu trộn thuốc diệt chuột vào thuốc trị bệnh rồi cho bà H. uống. Đến sáng ngày hôm sau, phát hiện bà H. đã chết, Hiếu liền lột sạch tài sản trên người bà H.. Chờ đêm xuống, Hiếu bỏ xác bà H. vào bao tải rồi chở đến một khu đất trống thuộc phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tại đây, Hiếu đổ 10 lít xăng lên thi thể bà H. rồi châm lửa đốt nhằm phi tang vật chứng.

Sáng ngày 2/2/2013, một số người dân phát hiện xác người bị cháy đen nên trình báo cho chính quyền địa phương. Ngay lập tức, Công an tỉnh Bình Dương lập chuyên án truy tìm thủ phạm và bước đầu xác định được nạn nhân là bà H. Đến ngày thứ 21, Hiếu đã bị công an bắt giữ.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi giết người của bị cáo là hết sức dã man, mất hết tính người. Tội ác của bị cáo làm cho nhân dân hoang man, lo sợ vì vậy cần phải xét xử một cách nghiêm minh.

Nhận thấy, bị cáo đã không còn con đường cải tạo và giáo dục nên HĐXX đã tuyên phạt Hiếu mức án tử hình về tội “giết người”, 9 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt mà Hiếu phải nhận là tử hình.

Theo Theo VOVGT
MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.