Ăn tết ta với thịt gà 'tây'

Ăn tết ta với thịt gà 'tây'
Thói quen ăn gà ta đang bị "lung lay" khi các nhà nhập khẩu mạnh tay nhập gà ngoại để bán tết. Dự báo tết này thịt ngoại, trong đó có gà, sẽ có mặt trên nhiều bàn ăn của các gia đình nhờ lợi thế giá rẻ.
Ăn tết ta với thịt gà 'tây' ảnh 1
Gà ngoại đã tràn về các tỉnh thành. Trong ảnh: gà công nghiệp nhập khẩu bán tại Co.op Mart Cần Thơ (ảnh chụp sáng 13-1) - Ảnh: TT

Thịt gà nhập khẩu phần lớn từ Mỹ, Brazil và Argentina, trước đây chủ yếu được bán ở các siêu thị, nhà hàng, nhưng gần đây đã bắt đầu ra chợ.

Tiêu thụ gà ngoại tăng mạnh

Giám đốc một công ty chuyên nhập khẩu hàng thực phẩm ước tính: tại TP.HCM hiện có khoảng 10 doanh nghiệp tham gia nhập khẩu thịt gà ngoại với số lượng khoảng 5.000 tấn/tháng.

Lượng gà ngoại về nhiều đã làm giá gà giảm liên tục. Mức "giá sàn" sau khi trừ các chi phí thuế, vận chuyển của đùi gà 1/4 (đùi gà có thêm phần thân gà, khác với đùi gà tỏi) là 22.000 đồng/kg, cánh gà dao động 36.000-38.000 đồng/kg.

"Chưa năm nào thịt ngoại về nhiều như năm nay" - ông Phạm Văn Minh, giám đốc Công ty TNHH thương mại và chế biến thực phẩm Phú An Sinh, nói. Theo ông Minh, lượng tiêu thụ gà ngoại trên địa bàn TP.HCM tăng từ 50-56 tấn/ngày lên đến hơn 100 tấn/ngày, tăng 2-3 lần so với vài tháng trước đó.

Chỉ riêng Phú An Sinh đã nhập 300 tấn thịt gà để bán dần từ nay đến tết. Công ty TNHH Huỳnh Gia Huynh Đệ cũng nhập về 60 tấn thịt gà kịp tung ra thị trường dịp này... Một số nhà kinh doanh cho biết có kế hoạch nhập thêm gà ngoại để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Thịt bò Mỹ giá gấp 5 lần thịt bò nội

Thịt bò Mỹ cũng đã "làm quen" với thị trường VN với mức nhập khẩu khoảng 3-4 tấn/tháng; chủ yếu phân phối qua kênh các nhà hàng, khách sạn cao cấp do mức giá rất cao.

"Giá thịt bò Mỹ cao gấp đôi thịt bò Úc, gấp năm lần thịt bò trong nước" - một nhà nhập khẩu tiết lộ.

Theo giới kinh doanh, có lý do để gà ngoại tìm được chỗ đứng ở thị trường trong nước. Trong đó tình trạng nguồn cung thịt gà trong nước hiếm, cộng với việc giảm thuế nhập khẩu từ 20% xuống còn 12% đã đưa giá gà ngoại vốn rẻ hơn trong nước nay lại tiếp tục "mềm" đi rất nhiều.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng ở các TP lớn đã bắt đầu quen dần với các món ăn được chế biến từ gà ngoại. Anh N.V.H. - một nhà kinh doanh - cho biết kinh doanh gà ngoại bây giờ rất có lời. Phần lớn gà ngoại nhập vào thị trường VN là cánh gà, đùi gà tỏi có xuất xứ từ khu vực Bắc và Nam Mỹ.

Heo ngoại đông lạnh về cảng

Bên cạnh thịt gà, thịt heo ngoại cũng đã được nhập khẩu vào VN từ giữa năm 2007 và đang tăng rất mạnh trong những ngày giáp tết. Đại diện Công ty TNHH Nhật Hương cho biết trễ nhất ngày 15-1 lô hàng 25 tấn gồm tim cật heo, sườn heo đông lạnh sẽ cập cảng VN.

Chuyến hàng này còn có thêm sản phẩm chân, gối heo, xem như tiến thêm một bước thăm dò thị trường trong nước với mặt hàng heo đông lạnh. "Tính sơ bộ, giá những sản phẩm này rẻ hơn trong nước 3.000-5.000 đồng/kg nên khả năng thị trường chấp nhận là rất lớn" - vị đại diện Công ty Nhật Hương cho hay.

"Cuộc chiến" gà nội - gà ngoại

Gà ngoại nhập về nhiều đã đẩy giá gà trong nước giảm mạnh. Giá gà về các chợ đầu mối tại TP.HCM trong tuần này tiếp tục giảm bình quân 3.000-5.000 đồng/kg. Hiện giá gà nuôi thả vườn còn 55.000 đồng/kg, gà ta là 60.000-65.000 đồng/kg, gà công nghiệp 27.500 đồng/kg...

Tuy nhiên, các nhà kinh doanh vẫn lạc quan khi cho rằng thịt gà ngoại vẫn chưa thể thay thế thịt gà nội. Phần lớn người Việt vẫn thích ăn thịt gà tươi vì thịt gà nội có vị ngọt, dai chứ không bở như gà ngoại. Hơn nữa, tết phải cúng gà thả vườn nguyên con trong khi gà ngoại chủ yếu được nhập từng bộ phận.

Mặt khác, theo ông Minh, do gà ngoại chỉ có thể bán dưới dạng thùng (15kg/thùng) nên kênh tiêu thụ chính vẫn là qua kênh bếp ăn tập thể, các công ty cung cấp suất ăn công nghiệp... Hiện nhiều doanh nghiệp đang xin được rã đông gà ngoại từ thùng lớn sang các bao bì nhỏ để bán lẻ cho người tiêu dùng, nhưng để có giấy phép này không hề đơn giản.

Rã đông gà ngoại cũng phải có giấy phép

Theo các nhà kinh doanh, lượng gà ngoại nhập về nhiều nên nhiều container hàng phải "nằm chờ" ngoài cảng vì doanh nghiệp không đủ kho lạnh để chứa.

Việc tiêu thụ thịt gà ngoại cũng có trở ngại. Gà nhập khẩu được đóng theo thùng dạng 15kg/thùng. Để có thể bán lẻ phải rã đông, vào bao bì trọng lượng 1-2kg... Tuy nhiên, việc này phải được sự cho phép của các cơ quan chức năng nên vẫn chưa thể bán lẻ mà chủ yếu là bán sỉ.

Cũng theo các doanh nghiệp, nếu được cho phép, với ưu thế về giá, gà ngoại sẽ dễ dàng đến tay người tiêu dùng hơn, qua đó giúp giảm nhiệt cơn sốt giá gà.

Trong khi chờ được cho phép, doanh nghiệp tự xoay xở bằng cách đặt hàng nhà cung cấp ở nước ngoài theo từng gói nhỏ (dưới 5kg) nhưng "chỉ những đơn hàng lớn mới yêu cầu được" - một nhà nhập khẩu tiết lộ.

Theo Như Bình
 Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.