Án phạt nào chờ BTC sân Vinh?

Án phạt nào chờ BTC sân Vinh?
TP - Mặc dù hiện nay Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn chưa chính thức công bố mức phạt dành cho BTC sân Vinh nhưng theo Trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường, đó là một án phạt rất nặng do lỗi tái phạm nghiêm trọng.
Án phạt nào chờ BTC sân Vinh? ảnh 1

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Vinh chiều 25/5.  Ảnh: Minh Hoàng

Theo ông Hường, mỗi khi ban hành quyết định kỷ luật với những cá nhân hoặc tập thể vi phạm lần đầu, Ban Kỷ luật đều tính tới yếu tố giáo dục, nên không chủ trương đưa ra án phạt nặng nhất. Tuy nhiên, một khi tập thể hay cá nhân tái phạm sai lầm ở mức độ nghiêm trọng thì họ sẽ bị kỷ luật ở mức cao nhất.

Chỉ vài giờ sau khi ông Hường đưa ra thông tin này trong cuộc trao đổi với các phóng viên tại trụ sở VFF, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo tới VFF về vụ việc ngày 25/5 trên sân Vinh, trong đó nhấn mạnh “có hình thức kỷ luật cao nhất đối với BTC trận đấu giữa đội TCDK.SLNA với đội XM.HP tại SVĐ TP Vinh ngày 25/5/2008”.

Trong khi đó, nếu chiểu theo Mục 3, Điều 60 (Vi phạm an ninh, an toàn tại trận đấu), Quy định về kỷ luật của VFF 2008, thì “trước, trong và sau trận đấu, nếu BTC trận đấu không đảm bảo an toàn, trật tự, để khán giả tấn công quan chức trận đấu, đội khách hoặc đội nhà, ném vật lạ xuống sân gây ảnh hưởng đến chuyên môn của trận đấu hoặc gây thương tích cho khán giả, cầu thủ, kể cả cầu thủ dự bị, quan chức trận đấu, cán bộ, nhân viên thì bị phạt từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng và phải chịu mọi phí tổn do sự việc gây ra.

Các trận đấu tiếp theo của đội chủ nhà có thể phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả hoặc rời đến sân trung gian. Nếu tái phạm nghiêm trọng, CLB, đội bóng có thể bị trừ điểm hoặc phạt chuyển xuống thi đấu ở hạng thấp hơn”.

Căn cứ theo nội dung Quy định này thì CLB TCDK.SLNA đang phải đối mặt với án phạt trừ điểm, hoặc thậm chí nặng hơn là bị xuống hạng. Tuy nhiên, Trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường cũng gián tiếp mở một lối thoát cho TCDK.SLNA bằng cách tuyên bố: “Các cầu thủ không có lỗi gì trong sự việc này, nên chúng tôi sẽ xem xét và cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định”.

Theo ông Phạm Thành Long, Phó ban Kỷ luật, sớm nhất đầu tuần sau mới có quyết định về án phạt dành cho BTC sân Vinh.

Lãnh đạo Nghệ An yêu cầu BTC sân Vinh kiểm điểm trách nhiệm

Sau khi nhận được báo cáo của Sở VH-TT&DL và Công an tỉnh Nghệ An, ngày 30/5/2008 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường ký Công văn số 3317/CV.UBND.VX chỉ đạo việc thực hiện kiểm điểm đối với Ban tổ chức sân vận động Vinh.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu BTC địa phương “Nghiêm túc họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm và tự nhận hình thức kỷ luật của tập thể, cá nhân vì đã để xảy ra sự cố trên SVĐ Vinh vào chiều 25/5/2008 sau trận đấu giữa TCDK SLNA gặp XMHP. UBND tỉnh yêu cầu  Sở VH-TT&DL và BTC sân Vinh làm việc với Công an tỉnh, BCH quân sự TP Vinh để xây dựng phương án tối ưu bảo đảm an ninh trật tự và văn hoá thể thao trong các trận bóng đá diễn ra trên SVĐ Vinh. Kết quả kiểm điểm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 5/6/2008. 

MỚI - NÓNG