Án mạng sau cú va chạm xe máy

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Duy Chiến.
Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Duy Chiến.
TPO - Bị Xuân Anh và nhóm bạn áp đảo tại gia, Việt cầm dao chém Anh hai nhát vào cổ. Nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu; một thanh niên khác cũng bị chém trọng thương, hiện chưa rõ danh tính. Trước đó, Việt và Anh có va chạm xe máy.

Vụ án mạng xảy ra vào hồi 17h35, ngày 29/10. Vào thời điểm trên, Đinh Xuân Anh (SN 1990, trú tại phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn) cùng một số bạn bè đến nhà Tạ Như Việt (SN 1981, trú ngõ 1, khu Cửa Nam, phường Chi Lăng).

Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và xô xát. Bị áp đảo tại gia, Việt cầm dao chém Xuân Anh hai nhát vào cổ. Nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu; một thanh niên khác cũng bị chém trọng thương, hiện chưa rõ danh tính.

Gây án xong, Tạ Như Việt đến công an thành phố Lạng Sơn đầu thú. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường; cơ quan điều tra PC45 công an tỉnh Lạng Sơn thụ lý vụ án, điều tra vụ việc.

Trước đó, Việt và Anh có va chạm xe máy tại khu Cổng Thành, Cửa Nam. Hai bên có xích mích, cai vã nhưng sau đó ai về nhà nấy. Khoảng nửa tiếng sau, Xuân Anh cùng  nhóm bạn đến nhà Việt và án mạng đã xảy ra.

Theo nhiều người dân sống trên địa bàn; Anh Việt có vợ và hai con, bản tính hiền lành, chăm chỉ, không gây gổ, xích mích với ai. Trung tá Nguyễn Bích Châm, Trưởng công an phường Chi Lăng xác nhận, bố của Việt đã mất từ lâu; gia đình chấp hành tốt các chủ trương chính sách của nhà nước, sống giản dị, thuận hòa với hàng xóm, tổ dân phố.

MỚI - NÓNG