Ăn lẩu coi chừng rước bệnh

Ăn lẩu coi chừng rước bệnh
Những người thích ăn lẩu ở Trung Quốc đang được cảnh báo rất có thể, họ thưởng thức phải một nồi sôi sùng sục những phụ gia thực phẩm và hóa chất độc hại, gây nguy hiểm sức khỏe con người.

Trung Quốc:

Ăn lẩu coi chừng rước bệnh

Phụ gia chế biến nước lẩu có thể gây họa cho sức khỏe
Phụ gia chế biến nước lẩu có thể gây họa cho sức khỏe . Ảnh: (Ảnh minh họa - Nguồn Internet)

Một chủ nhà hàng lẩu ở thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, tiết lộ trên tờ “Tin tức Dương Tử buổi tối” rằng, việc dùng phụ gia để làm nước lẩu là chuyện “cơm bữa” ở các nhà hàng. Những phụ gia này sẽ giúp nước lẩu có mùi thơm phức, vị cay cay và thậm chí cả một màu đỏ nhạt hấp dẫn.

Theo chủ nhà hàng trên, đây là cách tiết kiệm chi phí đáng kể so với chế biến nước lẩu bằng cách ninh nấu xương. Ông ta cho biết, một thìa phụ gia như vậy có thể làm ra cả một thùng nước lẩu thông thường dùng cả tuần mới hết. Giá nửa cân phụ gia chỉ là 35 Nhân dân tệ (tương đương 5,25 USD) và chúng được bán tại các chợ Nam Kinh.

Một chủ cửa hàng bán phụ gia họ Hoàng cho biết, công việc kinh doanh của ông ta gần đây đang tốt đẹp nhờ thời tiết giá lạnh khiến món lẩu được ưa chuộng. Ông ta có một loạt cửa hàng lẩu là “khách quen” tiêu thụ loại phụ gia này. Tuy nhiên, chuyện mua bán được tiến hành khá kín đáo bởi nhiều phụ gia thuộc diện bị cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Một chủ cửa hàng khác lại cho rằng, các phụ gia đó đều hợp pháp khi trưng ra vỏ sản phẩm có dấu xác nhận chất lượng bởi cơ quan chức năng. Nhưng điều tra của tờ Tin tức Dương Tử buổi tối cho thấy dấu đó là giả mạo.

Lời khuyên của các chuyên gia trong ngành kinh doanh nhà hàng Trung Quốc lúc này là khách nên lựa chọn những nhà hàng lẩu uy tín, với chất lượng và vệ sinh an toàn được bảo đảm.

Theo Trung Sơn
Thông Tấn Xã Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.