An Giang giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 11/7

0:00 / 0:00
0:00
An Giang giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 11/7
TPO - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, một số huyện trong tỉnh An Giang đã xuất hiện nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng. Để kềm chế, kiểm soát lây lan, chủ động ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, chiều ngày 10/7, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 trên phạm vi toàn tỉnh .

Kể từ 0h ngày 11/7, tỉnh An Giang sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị trên trong vòng 15 ngày.

Cụ thể, tỉnh sẽ tạm dừng các hoạt động hội nghị, họp, các sự kiện tập trung trên 20 người (trong 1 phòng); tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để trao đổi làm việc, hội họp trực tuyến. Đối với các cuộc họp dưới 20 người yêu cầu bố trí khoảng cách chỗ ngồi đảm bảo an toàn. Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở và trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

An Giang giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 11/7 ảnh 1
Từ 0h ngày 11/7, toàn tỉnh An Giang sẽ giãn cách theo Chỉ thị 15 - Ảnh: Kim Hà.

Tạm dừng các dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như: Rạp chiếu phim, nhà hàng ăn uống, tiệc cưới, vũ trường, chợ đêm, các điểm ăn uống, giải khát vỉa hè, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử, Karaoke (kể cả Karaoke di động), cơ sở massage, làm đẹp, thể dục thể thao; các khu điểm tham quan du lịch; các nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng,…

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán mang đi hoặc giao hàng tại nhà; không phục vụ quá 10 người cùng một lúc.

Yêu cầu người dân hạn chế di chuyển. Tạm dừng các hoạt động giao thông công cộng, trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu.

An Giang giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 11/7 ảnh 2

Yêu cầu người dân hạn chế di chuyển - Ảnh: Kim Hà.

Tuy vậy, các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị luôn phải chủ động nguồn hàng, không để xảy ra tình trạng thiếu, khan hàng, tăng giá, đảm bảo hàng hóa dồi dào đáp ứng đủ nhu cầu của người dân trong thời gian giãn cách, nhất là các mặt hàng thiết yếu.

Riêng các cơ sở sản xuất, công trường, công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu như: lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu; điện, nước; nhiên liệu,...; dịch vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ... được tiếp tục hoạt động trên cơ sở người đứng đầu phải chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.