An Giang ghi nhận 35 ca nhiễm mới, có 41.590 người được tiêm phòng COVID-19 trong đợt 3

0:00 / 0:00
0:00
An Giang ghi nhận 35 ca nhiễm mới, có 41.590 người được tiêm phòng COVID-19 trong đợt 3
TPO - Sáng ngày 8/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho biết, tính đến 16h ngày 7/8, tỉnh An Giang phát hiện 35 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân từ ngày 15/4 đến nay lên 531 người. Trong đó, có 3 trường hợp tái dương tính.

Cụ thể, tại TP Long Xuyên ghi nhận 9 ca nhiễm gồm: Thứ nhất, 7 trường hợp phát hiện trong khu cách ly.

Thứ hai, trường hợp tên L.C.C (ngụ khu vực 6, phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang), về từ TP Hồ Chí Minh test nhanh dương tính tại Cảng Mỹ Thới. Hiện đã thực hiện cách ly tập trung tại Vàm Cống từ ngày 6/8 và đang tiếp tục truy vết các đối tượng liên quan.

Tiếp đến là trường hợp tên N.T.N (tài xế giao hàng, ngụ khu vực Nguyên Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ). Ngày 1/8, N. đến Chốt kiểm soát dịch TP Long Xuyên khai báo y tế và test nhanh COVID-19 cho kết quả dương tính và được đưa vào khu cách ly tập trung. Tuy nhiên, sau đó kết quả xét nghiệm khẳng định PCR của N. âm tính nên đối tượng được cho đi. Đến ngày 6/8, N. đến trạm kiểm soát TP Long Xuyên làm thủ tục để đi giao hàng. Qua 2 lần xét nghiệm nhanh và PCR đều cho kết quả dương tính nên được đưa đi cách ly. Hiện ngành chức năng đang tiếp tục truy vếtcác trường hợp liên quan.

An Giang ghi nhận 35 ca nhiễm mới, có 41.590 người được tiêm phòng COVID-19 trong đợt 3 ảnh 1
Tổng số ca mắc COVID-19 tại An Giang từ ngày 15/4 đến nay là 531 trường hợp. Trong đó, có 3 trường hợp tái dương tính.

Tại huyện An Phú phát hiện 18 ca. Cụ thể, có 14 trường hợp liên quan đến ổ dịch Dương Lan. Trong đó, xã Khánh An có 2 trường hợp, 1 ở xã Nhơn Hội và 11 trường hợp ở thị trấn Long Bình là công nhân tại bến Dương Lan. Các trường hợp liên quan đang được tiếp tục truy vết.

Ngoài ra, còn có trường hợp L.T.L.T (ngụ ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú) về từ TP Hồ Chí Minh vào ngày 6/8. Sau khi đến trạm y tế khai báo y tế và có kết quả test nhanh âm tính, T. được đưa vào khu cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm khẳng định PCR của T. dương tính. Hiện đang tiếp tục truy vết các đối tượng liên quan.

Tiếp theo là 3 trường hợp F1 gồm: P.T.H, V.C.D và V.C.B.D là học sinh đi thi phổ thông nhưng không đi dự thi. Đây là những người trong gia đình của bệnh nhân V.C.T đã dương tính trong ổ dịch thị trấnLong Bình.

Tại các huyện Châu Phú, Phú Tân và Châu Thành phát hiện 5 trường hợp trong khu cách ly tập trung.

Huyện Thoại Sơn có 1 trường hợp trong khu phong tỏa xã Vĩnh Trạch, 2 trường hợp trong khu cách ly tập trung.

Về công tác triển khai tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19 đợt 3 lũy kế từ ngày 26/7- 7/8, tỉnh An Giang đã tiêm cho 41.590 người. Trong đó, có 24.617/21.590 người tiêm mũi 1, tương đương 114,02% tiến độ; mũi 2 có 18.252/20.000, tương đương 91,26% tiến độ.

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.