Ăn gì ở các nước với 1,25 USD?

Ăn gì ở các nước với 1,25 USD?
Cứ 5 người đang sống tại các khu vực đang phát triển, thì có 1 người sống dưới ngưỡng nghèo của thế giới là 1,25 USD/ngày.

Hồi đầu tháng này, Liên hiệp quốc công bố Báo cáo Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 2014. Bản báo cáo cho thấy thực trạng của cuộc sống nghèo khổ cùng cực vẫn đang tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới.

Thế giới đã được nhiều tiến bộ trong xóa đói, giảm nghèo, nhưng bản báo cáo của Liên hiệp quốc cho biết, cứ 5 người đang sống tại các khu vực đang phát triển, thì có 1 người sống dưới ngưỡng nghèo của thế giới là 1,25 USD/ngày. Số tiền này tương đương khoảng 27.000 đồng.

Người nghèo trên thế giới hiện tập trung ở hai khu vực chính là tiểu sa mạc Sahara của châu Phi và Nam Á. Tỷ lệ người dân sống dưới ngưỡng nghèo ở hai khu vực này tương ứng lần lượt là 48% và 30% dân số.

Thậm chí, Trung Quốc, quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, hiện vẫn có 12% dân số sống trong tình trạng nghèo cùng cực.

Ăn gì ở các nước với 1,25 USD? ảnh 1

1. Mỹ

1,25 USD mua được một gói 5 chiếc bánh quế chấm pho mát.

Ăn gì ở các nước với 1,25 USD? ảnh 2

2. London, Anh

1,25 USD mua được một gói mì ăn liền.

Ăn gì ở các nước với 1,25 USD? ảnh 3

3. Canada

1,25 USD mua được 2 chiếc bánh quy chocolate.

Ăn gì ở các nước với 1,25 USD? ảnh 4

4. Tây Ban Nha

1,25 USD mua được 1 chiếc bánh sandwich nhỏ.

Ăn gì ở các nước với 1,25 USD? ảnh 5

5. Hàn Quốc

1,25 USD mua được 1 suất Odeng (bánh cá) hoặc Ddokbokki (bánh gạo).

Ăn gì ở các nước với 1,25 USD? ảnh 6

6. Ấn Độ

1,25 USD mua được món Idil và dosa (gồm 2 bánh gạo hấp, và một chiếc bánh kếp ăn cùng canh đậu lăng.

Ăn gì ở các nước với 1,25 USD? ảnh 7

7. Ghana

1,25 USD mua được một hộp cơm gà

Ăn gì ở các nước với 1,25 USD? ảnh 8

8. Việt Nam

1,25 USD mua được một suất bún đậu.

Ăn gì ở các nước với 1,25 USD? ảnh 9

9. Trung Quốc

1,25 USD mua được 10 chiếc bánh bao nhân thịt hoặc một đĩa mì xào.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.