Ăn gì để tập trung hơn?

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Ngoài cà phê, trà xanh, một số đồ ăn, thức uống khác cũng sẽ khiến bạn tập trung hơn và bắt đầu một ngày làm việc hiệu quả.

Các loại quả mọng như quả việt quất giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, làm cho tinh thần tập trung hơn. Sôcôla đen đã được chứng minh giúp tăng lưu lượng máu đến não, chống lại sự suy giảm trí nhớ liên quan đến tuổi. Nước chanh tăng cường hiệu suất công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ.

 Củ cải đường giàu nitrat được chuyển đổi thành nitrit trong cơ thể, làm tăng lưu lượng máu và oxy tới não. Các nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng hương thơm của bạc hà có liên quan tới việc giảm lo âu, mệt mỏi, tăng sự tỉnh táo và tập trung.

Theo Theo ANTĐ
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).