Ấn Độ và Trung Quốc đạt thỏa thuận rút quân tại biên giới

Ấn Độ và Trung Quốc đạt thỏa thuận rút quân tại biên giới
TPO - Căng thẳng giữa hai quốc gia tỉ dân có dấu hiệu hạ nhiệt, khi New Delhi và Bắc Kinh đạt được thoả thuận về việc rút quân khỏi biên giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cho biết Ấn Độ và Trung Quốc đã đồng ý về việc rút quân khỏi khu vực hồ Pangong nằm ở phía tây dãy Himalaya, nơi diễn ra căng thẳng và đối đầu quân sự kéo dài suốt nhiều tháng qua giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Đây là bước đột phá mới trong quan hệ giữa quốc gia đông dân nhất thế giới sau thời gian dài bị cuốn vào vòng xoáy căng thẳng liên quan tới các vấn đề biên giới.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã thông báo kết quả đạt được tới Quốc hội nước này vào ngày hôm nay (ngày 11/02) về kết quả đạt được sau nhiều vòng đàm phán giữa các nhà ngoại giao và chỉ huy quân sự của hai nước.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã đưa ra thông báo về việc quân đội hai nước bắt đầu rút quân khỏi khu vực hồ Pangong vào ngày hôm qua (ngày 10/02).

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cung cấp thêm thông tin rằng sau khi việc rút quân tại khu vực hồ Pangong hoàn thành, các chỉ huy quân đội của hai nước sẽ tiến hành nhóm họp trong vòng 48 giờ nhằm thảo luận về việc tiếp tục rút quân khỏi các khu vực tranh chấp khác.

Tình trạng căng thẳng giữa hai quốc gia bắt đầu vào tháng 4 năm ngoái khi quân đội Trung Quốc có các hoạt động xâm nhập sâu vào sau ranh giới Kiểm soát thực tế (LAC) tại khu vực Ladakh ở phía tây Himalaya.

Tranh chấp và căng thẳng tại khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc thường xuyên nổ ra kể từ sau cuộc chiến giữa hai nước vào năm 1962. Cho đến nay, New Delhi và Bắc Kinh vẫn chưa thể đạt được thoả thuận cuối cùng về đường biên giới dài 3.488 km giữa Ấn Độ và Trung Quốc.

MỚI - NÓNG